Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia, Singapore có thêm gần 800 ca nhiễm Covid-19

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thái Lan sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm ứng phó Covid-19 đến cuối tháng 5, trong khi đó Singapore ghi nhận thêm gần 800 ca mắc virus SARS-CoV-2 trong ngày 27/4.

Singapore báo cáo thêm gần 800 ca nhiễm bệnh Covid-19, nâng số người nhiễm tại nước này lên gần 14.500, trong khi ca tử vong không thay đổi.
Bộ Y tế Singapore ngày 27/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 799 ca mắc virus SARS-CoV-2, giảm so với 931 ca một ngày trước đó, và không thêm ca tử vong nào.
Vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á hiện ghi nhận 14.423 ca nhiễm bệnh Covid-19  trong đó 12 người đã chết, 1.060 người bình phục và được xuất viện. Trong số ca nhiễm mới, chỉ 14 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Khoảng 3,5%, tương đương 11.419 trong số 323.000 lao động nhập cư sống trong ký túc xá, xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Singapore báo cáo thêm gần 800 ca nhiễm bệnh Covid-19 trong ngày 27/4.
Bộ Y tế Singapore hôm 26/4 cho biết thêm nhiều ca nhiễm trong ký túc xá được phát hiện nhờ xét nghiệm rộng rãi. Hầu hết ca nhiễm có triệu chứng nhẹ và đang được theo dõi tại các cơ sở cách ly cộng đồng hoặc ở bệnh viện.
Chính quyền đang nỗ lực bố trí thêm không gian đặt giường bệnh cho các ca nhiễm tại những hội trường triển lãm lớn và cơ sở tạm thời khác. Giới chuyên gia nhận định Singapore cần duy trì đà giảm số ca nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng ít nhất tới tuần đầu tiên của tháng 5. Nhưng ngay cả khi đó, những cụm dịch trong các khu ký túc xá lao động nhập cư đông đúc có thể vẫn là thách thức lớn với nước này. 
Trong khi đó, Thái Lan sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm ứng phó Covid-19 đến cuối tháng 5, dù tình hình dịch bệnh có chuyển biến tích cực.
Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó dịch Covid-19 được ban bố từ 26/3 sẽ được gia hạn đến cuối tháng 5, song cho hay sẽ nới lỏng một số hạn chế với DN và các hoạt động công cộng, trong bối cảnh số ca nhiễm mới có chiều hướng giảm.
Thái Lan ngày 27/4 báo cáo 9 ca mắc virus SARS-CoV-2 mới và lần đầu không ghi nhận ca nhiễm mới ở thủ đô Bangkok kể từ khi dịch xuất hiện hồi tháng 1. Tổng số ca nhiễm ở nước này hiện là 2.931, trong đó 52 người đã tử vong, 2.609 bệnh nhân hồi phục.
Tuy nhiên, những lo ngại về một đợt bùng phát dịch thứ hai khiến Trung tâm Xử lý Tình huống Covid-19 (CCSA) nước này đề nghị gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc và lệnh giới nghiêm ban đêm thêm một tháng nữa. CCSA cũng khuyến nghị tiếp tục hạn chế đi lại giữa các tỉnh, các hoạt động công cộng quy mô lớn, kéo dài chính sách làm việc từ xa và hoãn 4 ngày lễ trong tháng 5.
 Thái Lan sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm ứng phó Covid-19 đến cuối tháng 5.
"Tình trạng khẩn cấp tạo điều kiện cho những hành động nhanh chóng và hiệu quả góp phần giảm số ca nhiễm mới hàng ngày trong nước", người phát ngôn CCSA Taweesin Wisanuyothin khẳng định, đồng thời nói thêm rằng đề xuất trên sẽ được chính phủ xem xét phê duyệt vào 28/4.
Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan cũng gia hạn lệnh cấm đối với tất cả các chuyến bay chở khách quốc tế tới nước này. Lệnh cấm này được công bố hôm 4/4 và sẽ kéo dài tới 31/5.
Chính phủ Indonesia ngày 27/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 214 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh Covid-19 trên toàn quốc lên 9.096. Theo quan chức của Bộ y tế Achmad Yurianto, Indonesia đã có 765 ca tử vong vì nhiễm Covid-19, tăng 22 trường hợp trong 24 giờ qua.
Cũng trong ngày 27/4, Bộ Y tế Philippines cho biết hiện nước này có tổng cộng gần 8.000 người nhiễm bệnh Covid-19 và hơn 500 ca tử vong.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 27/4, Philippines ghi nhận thêm 198 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 mới và 10 ca tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh trên toàn quốc lên 7.777 trường hợp và 511 người chết. Bộ Y tế cũng cho biết có 70 người bệnh nhân Covid khỏi bệnh, nâng tổng số ca phục hồi lên 932

Tuần trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô Manila đến ngày 15/5.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần