Thái Lan: Lần đầu tiên chạy thử xe buýt điện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Thái Lan đã đi vào hoạt động ngày 22/5, nối ga Ladkrabang của sân bay Airport Link và Học viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang (KMITL).

Nguyên mẫu xe buýt điện sẽ thay thế xe buýt công cộng thông thường tại Thái Lan trong tương lai.
Nguyên mẫu xe buýt điện sẽ thay thế xe buýt công cộng thông thường tại Thái Lan trong tương lai.
Dự án này được KMITL phối hợp với Công ty xe buýt công cộng Bangkok (BMTA). Với mục đích thay thế hệ thống xe bus thông thường trong tương lai, xe buýt điện được trang bị Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) để người sử dụng có thể xác định vị trí xe, giúp người sử dụng tham gia giao thông thuận tiện hơn. Những chiếc buýt điện có thể chạy với tốc độ lên tới 70km/h và chỉ cần 4-5h để sạc đủ điện, bên cạnh đó chỗ ngồi và lối đi cho người khuyết tật cũng nằm trong thiết kế.

Hệ thống buýt điện thử nghiệm có thể thay thế xe bus thông thường tại Thái Lan trong tương lai. Hiện tại có hơn 3.000 xe buýt đang hoạt động tại Bangkok. Thay thế số lượng đó bằng xe buýt điện có thể góp phần tiết kiệm cho Thái Lan 120 triệu lít xăng/năm, đồng thời số lượng khí Các bon thải ra môi trường cũng giảm 0,32 triệu tấn/năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần