Thái Lan: Phe "Áo Đỏ" dự kiến biểu tình 2 tuần tới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 19/11 tới, các nhóm Áo Đỏ của UDD trong đó có nhóm ngày Chủ Nhật đỏ do ông Sombat Boongamanong làm lãnh đạo và nhóm Dân chủ 24/6 của ông Somyot Pharoeksakasemsook sẽ tổ chức hoạt động tưởng niệm tại ngã tư Ratcha Prasong, thủ đô Bangkok

KTĐT - Ngày 19/11 tới, các nhóm Áo Đỏ của UDD trong đó có nhóm ngày Chủ Nhật đỏ do ông Sombat Boongamanong làm lãnh đạo và nhóm Dân chủ 24/6 của ông Somyot Pharoeksakasemsook sẽ tổ chức hoạt động tưởng niệm tại ngã tư Ratcha Prasong, thủ đô Bangkok nhân kỷ niệm tròn 6 tháng giải tán biểu tình. 
 
Hoạt động diễn ra với chủ đề “ 6 tháng, 6 giờ tối Ratcha Prasong ”

Ngày 4/11, Hạ nghị sĩ Đảng đối lập Vì nước Thái và là lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD (gọi là phe Áo Đỏ), ông Jatuporn Phromphan cho biết, ngày 19/11 tới, các nhóm Áo Đỏ của UDD trong đó có nhóm ngày Chủ Nhật đỏ do ông Sombat Boongamanong làm lãnh đạo và nhóm Dân chủ 24/6 của ông Somyot Pharoeksakasemsook sẽ tổ chức hoạt động tưởng niệm tại ngã tư Ratcha Prasong, thủ đô Bangkok nhân kỷ niệm tròn 6 tháng giải tán biểu tình.

Trước đó, tại ngã tư Ratcha Prasong ngày 19/9 tròn 4 tháng sau biểu tình, nhóm Ngày Chủ Nhật đỏ đã tổ chức biểu tình tưởng niệm nạn nhân chết trong biểu tình. Hàng nghìn người Áo Đỏ tham gia hoạt động này. Biểu tình làm trì trệ và thiệt hại kinh tế hàng chục tỉ baht, gần 100 người thiệt mạng, khoảng 2.000 người bị thương./.