Thái Lan sẽ không tổng tuyển cử trong năm nay

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền quân sự Thái Lan đã loại trừ khả năng tiến hành bầu cử trong ít nhất một năm để có thời gian thực hiện những cải cách về chính trị.

Tư lệnh lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha trong bài phát biểu ngày 26/5. Ảnh: AP
Tư lệnh lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha trong bài phát biểu ngày 26/5. Ảnh: AP
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha cho biết, chính quyền quân sự đã đặt ra khung thời gian 1 năm 3 tháng, trước khi xúc tiến các cuộc bầu cử. Giai đoạn đầu tiên kéo dài 3 tháng sẽ tập trung vào việc hòa giải giữa các phe phái chính trị, thành lập Nội các mới và sửa đổi hiến pháp.

Các công tác cải cách chính trị sẽ mất khoảng một năm và sau đó tổng tuyển cử mới được tổ chức.