Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thái Lan soạn luật kiểm soát biểu tình

Kinhtedothi - Vấn đề xây dựng Luật Biểu tình được dư luận Thái Lan chú ý từ hơn 10 năm nay, sau khi xảy ra hàng loạt các cuộc biểu tình.
Ngày 18/11, nội các Thái Lan đã tán thành một dự luật mới về kiểm soát các cuộc biểu tình- hoạt động vốn gây nhiều biến động chính trị ở đất nước này.

 
Vấn đề xây dựng Luật Biểu tình được dư luận Thái Lan chú ý từ hơn 10 năm nay, sau khi xảy ra hàng loạt các cuộc biểu tình.
Kinhtedothi - Vấn đề xây dựng Luật Biểu tình được dư luận Thái Lan chú ý từ hơn 10 năm nay, sau khi xảy ra hàng loạt các cuộc biểu tình.
Vấn đề xây dựng Luật Biểu tình được dư luận Thái Lan chú ý từ hơn 10 năm nay, sau khi xảy ra hàng loạt các cuộc biểu tình.

Theo dự luật mới này, các nhà tổ chức biểu tình chính trị sẽ phải xin giấy phép của cảnh sát trước khi biểu tình 24 giờ.

Người biểu tình bị cấm tuyệt đối việc kéo đến chiếm giữ các tòa nhà chính quyền hoặc các điểm giao thông quan trọng như sân bay.

Những ai vi phạm sẽ bị tuyên án lên tới 10 năm tù giam.

Dự luật mới này sẽ được đưa ra bỏ phiếu thông qua tại Hội đồng lập pháp Quốc gia do chính quyền quân sự bổ nhiệm, trước khi được ban hành thành luật.

Tại Thái Lan, hiện toàn bộ các cuộc biểu tình chính trị vẫn bị cấm sau khi chính quyền quân sự ban bố tình trạng thiết quân luật hồi tháng 5 vừa qua.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha từng tuyên bố, đã đến lúc nước này phải có một luật riêng về biểu tình nhằm tạo khung pháp lý rõ ràng cho việc chính quyền quản lý các cuộc biểu tình cũng như quyền và nghĩa vụ của người biểu tình.

Vấn đề xây dựng Luật Biểu tình được dư luận Thái Lan chú ý từ hơn 10 năm nay, nhiều dự thảo luật đã được đưa ra xem xét và gần đây nhất là đưa ra Quốc hội năm 2011, tuy nhiên đều chưa trở thành luật do các biến đổi chính trị liên tục xảy ra tại nước này.

Hiện các cuộc biểu tình tại Thái Lan được người dân thực hiện dựa theo quyền tự do thể hiện chính kiến nơi công cộng mà Hiến pháp quy định.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ