Thái Lan tìm cách xuất khẩu gạo sang Trung Quốc và các nước ASEAN

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo THX, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Duangporn Rodphayathi cho biết nước này đang tìm cách xuất khẩu hàng triệu tấn gạo sang Trung Quốc và một số nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong nửa cuối năm nay.

Kinhtedothi - Theo THX, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Duangporn Rodphayathi cho biết nước này đang tìm cách xuất khẩu hàng triệu tấn gạo sang Trung Quốc và một số nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong nửa cuối năm nay.
Xếp những bao gạo Thái Lan tại nhà máy ở Bangkok.
Xếp những bao gạo Thái Lan tại nhà máy ở Bangkok.
Nguồn tin trên khẳng định hiện 900.000 tấn gạo vẫn chưa được giao cho Trung Quốc theo thỏa thuận liên chính phủ mà trước đó Bắc Kinh đồng ý mua tổng cộng 1 triệu tấn gạo của Thái Lan. Tính tới nay, Bangkok mới chỉ giao cho Bắc Kinh 100.000 tấn gạo.

Một phái đoàn thuộc vụ trên dự kiến tới Trung Quốc vào ngày 31/7 để thương lượng về cán cân cung cấp gạo với Công ty quốc doanh Trung Quốc COFCO Limited.

Bà Duangporn cũng cho biết Thái Lan sẽ tìm cách tăng khối lượng xuất khẩu gạo sang quốc gia láng giềng Malaysia theo các thỏa thuận liên chính phủ, trong khi các nhà xuất khẩu gạo tư nhân của Thái Lan sẽ tìm cách mở rộng thị trường ở Philippines và Indonesia.

Lĩnh vực tư nhân này sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng thị trường gạo Thái trong suốt nửa cuối năm nay.

Trước đó, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Tướng Prayuth Chan-ocha đã chỉ thị cho giới chức nước này tìm kiếm các phương thức nhằm xuất khẩu khối lượng lớn gạo dự trữ theo chương trình trợ giá gạo được chính quyền tiền nhiệm Yingluck Shinawatra thực thi./

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần