Thái Lan tổ chức SEA Games 33 ở 3 địa điểm, nhiều thay đổi mới

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong Lễ bế mạc SEA Games 32, Campuchia đã trao lại quyền tổ chức kỳ Đại hội tiếp theo cho Thái Lan. Dự kiến, SEA Games 33 sẽ được tổ chức từ 9 - 20/12/2025.

SEA Games 32 khép lại tại Campuchia với nhiều ấn tượng đến từ nước chủ nhà. Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức truyền lửa cho chủ nhà của kỳ Đại hội tiếp theo. Cụ thể, tại kỳ Đại hội thứ 33 diễn ra vào năm 2025, nước chủ nhà đăng cai là Thái Lan. Theo kế hoạch, quyền đăng cai của các kỳ SEA Games 34 đến 37 lần lượt thuộc về Malaysia (2027), Singapore (2031), Lào và Philippines (2033).

Campuchia trao cờ cho nước chủ nhà SEA Games 33 là Thái Lan. Ảnh: Bùi Lượng
Campuchia trao cờ cho nước chủ nhà SEA Games 33 là Thái Lan. Ảnh: Bùi Lượng

Thông tin từ nước chủ nhà Thái Lan, SEA Games 33 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 20/12/2025. Việc không tổ chức vào tháng 5 như Việt Nam và Campuchia được dự vào thực tế thời tiết tại Thái Lan nhằm tránh nắng nóng cho các VĐV tranh tài. Được biết, vào cuối năm thời tiết Thái Lan có không khí dễ chịu, là điều kiện lý tưởng cho các VĐV thi đấu.

Chủ nhà SEA Games 33 đã chuẩn bị 3 địa điểm thi đấu gồm Thủ đô Bangkok, Chonburi và Songkhla. Trong quá khứ, họ từng 3 lần đăng cai SEA Games các năm 1985 (Bangkok), 1995 (Chiang Mai) và 2007 (Nakhon Ratchasima).

Dự kiến, SEA Games 33 sẽ được tổ chức từ 9 - 20/12/2025. Ảnh: Bùi Lượng
Dự kiến, SEA Games 33 sẽ được tổ chức từ 9 - 20/12/2025. Ảnh: Bùi Lượng

Thông tin từ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, SEA Games 33 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều điểm mới mẻ sau khi các bên đã đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến việc tổ chức các kỳ SEA Games tiếp theo. Cụ thể, Hội đồng Olympic Đông Nam Á đã quyết định kể từ Đại hội mới sẽ ưu tiên các môn thể thao thành tích cao. Trong đó, Ban Tổ chức chia nội dung thi đấu thành 3 nhóm môn gồm: nhóm các môn Olympic, nhóm các môn ASIAD và nhóm các môn thể thao cổ truyền.

Theo quy định, nhóm môn cổ truyền chỉ được phép đăng ký tối đa 2 môn với 8 nội dung. Với những môn thể thao khác, Ban Tổ chức sẽ phân bổ vào nhóm ASIAD và Olympic.

Việc thay đổi trên hướng đến việc phát triển thể thao khu vực và bắt kịp xu thế của thế giới. Điều này dẫn tới SEA Games 33 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều mới mẻ cũng như điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể thao tham dự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần