Thái Lan: Trực thăng quân sự rơi, 5 người thiệt mạng

Tuyết NhungTheo Reuters/Bangkok Post
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/8, đại diện quân đội Thái Lan cho biết, chiếc máy bay trực thăng quân sự hạng nhẹ UH-72 mất tích hôm 14/8 đã bị rơi trong thời tiết xấu ở miền Bắc Thái Lan, khiến 5 người thiệt mạng.

Xác chiếc trực thăng quân sự UH-72 được tìm thấy ở vùng núi Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan
Xác chiếc trực thăng quân sự UH-72 được tìm thấy ở vùng núi Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan.
Theo Tư lệnh Quân đội Khu vực 3, giám sát miền Bắc Thái Lan, Trung tướng Somsak Ninbanjerdkun, nguyên nhân rơi là do thời tiết xấu khiến tầm nhìn máy bay kém và xảy ra tai nạn. Trong số 5 người thiệt mạng trên máy bay có Thiếu tướng Nopporn Ruanchan - Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 4.

Trước đó, chiếc trực thăng hạng nhẹ UH-72 của quân đội Thái Lan đã biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14/8, khi đang quay trở về căn cứ ở Phitsanuloke sau sứ mệnh viện trợ lũ lụt ở huyện Pai, gần biên giới với Myanmar.

Chiếc trực thăng UH-72 có chiều dài 13,03m, đường kính rotor chính 11m, chiều cao 3,45m, trọng lượng rỗng 1,79 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 3,58 tấn. Máy bay được trang bị 2 động cơ Turbomeca Arrius 1E2 công suất 551kW (738 mã lực) mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 268km/h, trần bay 5.480m, tầm bay 685km, sức tải tối đa 1.790kg hoặc chuyên chở được 9 binh sĩ với đầy đủ vũ khí trang bị.

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, chiếc máy bay mang số hiệu UH-1 của Thái Lan đã mất tích khi thực hiện nhiệm vụ tiếp tế thực phẩm và khí tài viễn thông từ sân bay Don Mueang tới một trạm radar, tiếp giáp giữa hai huyện miền núi Khao Chamao và Khao Wongkot, tỉnh Chanthaburi. Có 3 sĩ quan trên máy bay mất tích, gồm 2 phi công và một nhân viên kỹ thuật.