Thái Lan: Tư lệnh Lục quân muốn giải quyết xung đột theo pháp luật

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-Ocha ngày 22/10 cho rằng các bên liên quan đến cuộc xung đột hiện nay ở xứ chùa Vàng cần giải quyết vấn đề theo đúng pháp luật và không nên lôi kéo nhà Vua vào việc này.

KTĐT - Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-Ocha ngày 22/10 cho rằng các bên liên quan đến cuộc xung đột hiện nay ở xứ chùa Vàng cần giải quyết vấn đề theo đúng pháp luật và không nên lôi kéo nhà Vua vào việc này.

Phát biểu nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày mất của Vua Rama 5, Tướng Prayuth nhấn mạnh Nhà Vua Thái Lan chưa bao giờ can thiệp vào chính trị hay các quan hệ quốc tế. Ông đồng thời kêu gọi “mọi người có trách nhiệm triệt bỏ tận gốc mọi âm mưu phá hoại cơ quan tối cao của đất nước.”

Trong khi đó, Đại tá Sansern Kaewkamnerd cho biết Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) đã quyết định gửi ảnh của những người biểu tình “áo đỏ” có tên trong lệnh truy nã tới tất cả các cửa khẩu biên giới để ngăn chặn họ chạy ra nước ngoài.

Theo ông Sansern, cuộc họp của CRES cũng thảo luận các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khi ông sang thăm Thái Lan vào ngày 26/10 tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần