95 năm ngày thành lập đảng

Thái Nguyên: 2 công dân bị lừa đảo khi mua hàng qua mạng

VIỆT HÀ - GIA HUY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong 2 ngày liên tiếp (6 và 7/2), Công an phường Thịnh Đán (TPThái Nguyên) nhận được tin báo của 2 công dân về việc bị lừa đảo khi mua hàng qua các buổi livestream trên Facebook bằng những chiêu thức cũ, giống nhau.

Anh T trình báo sự việc tại Công an phường Thịnh Đán.
Anh T trình báo sự việc tại Công an phường Thịnh Đán.

Vào ngày 6/2, chị P, SN 1986 và ngày 7/2, anh T, SN 1971, lướt Facebook xem livestream và mua hàng gia dụng tại buổi livestream. Khi chốt đơn, anh T và chị P đã để lại số điện thoại trên màn hình buổi livestream.

Đến hôm sau, các đối tượng dùng những số điện thoại: 0337.088.750; 0357.214.098; 0919.704.674 tự xưng là shipper liên hệ với anh T và chị P nói đã giao hàng; đề nghị anh T, chị P gửi tiền hàng vào số tài khoản 123196428888 do đối tượng cung cấp.

Sau đó, anh T và chị P đều không kiểm tra, xác thực lại đơn hàng mà đã thực hiện chuyển tiền cho đối tượng. Khi được chuyển tiền hàng thành công, đối tượng tự xưng là shipper có gọi lại cho anh T, chị P nói là gửi nhầm số tài khoản và nói đó là số tài khoản đăng ký hội viên bảo hiểm hàng hóa, mỗi tháng nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ 3,6 triệu đồng. Nếu muốn hủy đăng ký thành viên thì phải nộp vào số tiền 10.324.716 đồng.

Anh T, chị P đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng nhưng vẫn không hủy được thành viên. Các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm số tiền 10.324.716 nữa thì mới hủy thành viên được và sẽ hoàn trả lại số tiền. Thấy nghi vấn bị lừa đảo nên anh T, chị P đến Công an phường Thịnh Đán để trình báo sự việc.

Qua đây, Công an phường Thịnh Đán khuyến cáo người dân: không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết; thận trọng rà soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền; đồng thời có biện pháp bảo vệ các tài khoản ngân hàng, tài khoản cá nhân để tránh bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

Tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn Facebook, Zalo… yêu cầu chuyển tiền. Cảnh giác với các tất cả các cuộc gọi, tin nhắn thông báo trúng thưởng hoặc có liên quan đến giao dịch ngân hàng…

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cảnh sát khu vực hoặc cơ quan Công an gần nhất.