Thái Nguyên: hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành dược liệu
Kinhtedothi - Thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi là điều kiện tốt để phát triển các loại cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào chuỗi trồng và chế biến sâu các sản phẩm từ dược liệu. Điều này không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây dược liệu mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành dược liệu trên địa bàn tỉnh.
Nhiều thuận lợi để phát triển ngành dược liệu
Để ngành dược liệu đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu, trong những năm gần đây Trung ương đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu, trong đó xác định 3 định hướng về phát triển dược liệu, đó là: phải nhìn nhận lại vai trò của dược liệu trong phạm vi quốc gia, từng địa phương; phát triển dược liệu phải gắn với nhu cầu thị trường, trước hết là đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu; phải tổ chức lại ngành dược liệu trong tất cả các khâu từ giống, trồng, thu hoạch, sản xuất.
Qua khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp, tỉnh Thái Nguyên có nhiều thuận lợi để phát triển ngành dược liệu như: điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, thuận lợi phát triển cây dược liệu; đa dạng về nguồn tài nguyên dược liệu thực vật, dược liệu động vật; trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình trồng dược liệu (cát sâm, đinh lăng, ba kích, khôi nhung, sạ đen, nghệ, giảo cổ lam, sa nhân, sâm bố chính…); Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi từ Trung ương đến địa phương đều rất thuận lợi cho việc phát triển cây dược liệu.
Trong thời gian qua, người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã đưa nhiều cây dược liệu vào trồng, như: cà gai leo, thìa canh, gừng, sả được trồng ở các xã Yên Ninh, Yên Trạch, Phấn Mễ (cũ) với tổng diện tích trên 18ha; đinh lăng, xạ đen, kim ngân, khúc khắc, bò khai được trồng ở các xã Phú Lạc, An Khánh (cũ) với tổng diện tích trên 3ha… Ngoài ra, một số loại cây dược liệu như: hà thủ ô, cát sâm, đàn hương, sa nhân, ba kích, trà hoa vàng,… được trồng phân tán trong vườn nhà, dưới tán rừng với quy mô khác nhau.
Với diện tích trồng cây dược liệu tương đối lớn, khoảng 5 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia trồng, chế biến sâu các sản phẩm từ dược liệu. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững cây dược liệu. Các chủ thể, hợp tác xã và các doanh nghiệp đã thu mua các loại cây dược liệu ở nhiều nơi trong tỉnh chế biến thô để bán cho khách hàng có nhu cầu.
Đặc biệt, một số người dân còn mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, máy móc để chế biến sâu các sản phẩm từ cây dược liệu. So với bán thô thì bán sản phẩm qua chế biến cao gấp 10-15 lần.

Người dân xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng chăm sóc hoa của cây sâm bố chính.
Mở rộng diện tích và nâng cao giá trị cây dược liệu
Để tiếp tục mở rộng diện tích và nâng cao giá trị cây dược liệu, các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đang rà soát, quy hoạch quỹ đất có tiềm năng phát triển dược liệu. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng đưa các giống cây dược liệu quý, có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái và đáp ứng nhu cầu thị trường vào sản xuất, cung ứng giống.
Bên cạnh đó, các chương trình tập huấn, xây dựng mô hình chuyển giao kỹ thuật và mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cũng được triển khai. Tỉnh khuyến khích các hộ nông dân dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, khai thác, chế biến nhằm tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường.
Việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh để mở rộng diện tích trồng cây dược liệu mở ra nhiều cơ hội mới cho người trồng cũng như các chủ thể, doanh nghiệp, đơn vị… chế biến sâu nguồn nguyên liệu quý giá này. Những nỗ lực này hứa hẹn sẽ đưa ngành dược liệu Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Thái Nguyên: triển khai nhiều nhiệm vụ, hướng đến giảm nghèo bền vững
Kinhtedothi - Sau sáp nhập, địa bàn tỉnh Thái Nguyên trở nên rộng lớn và phức tạp hơn, với tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn tập trung chủ yếu ở các xã khu vực phía Bắc, nơi có địa hình khó khăn, hạ tầng thiếu thốn và điều kiện phát triển kinh tế còn hạn chế. Việc xác định hướng đi phù hợp cho giai đoạn 2026 - 2030 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết.

Thái Nguyên: du lịch khởi sắc sau sáp nhập
Kinhtedothi - Việc sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đã mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch. Sau hai tháng sáp nhập, ngành Du lịch Thái Nguyên ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng với lượng khách lớn cùng doanh thu vượt trội so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên và Phú Thọ
Tổ Công tác số 1, số 3, số 4 của Bộ Chính trị làm việc với đại diện 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng.