Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thái tử Đan Mạch in tranh Đông Hồ, xem múa rối nước

Kinhtedothi - Vị Thái tử quan sát tỉ mỉ và thậm chí được nghệ nhân tranh hướng dẫn thử in tranh, thích thú khi được trải nghiệm một trong những nét văn hóa đặc sắc đậm chất Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam (1-2/11) người kế vị ngai vàng vương quốc cổ nhất châu Âu đã có dịp ghé thăm Nhà hát múa rối Thăng Long, trải nghiệm nghệ thuật làm tranh Đông Hồ của Việt Nam. 

Vị thái tử 54 tuổi được giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa tranh Đông Hồ của Việt Nam, chiêm ngưỡng những bức tranh tiêu biểu như Chăn trâu thổi sáo, Đàn gà mẹ con, Đám cưới chuột, Hội làng, Lợn đàn…

Chiều 1/11, Thái tử Đan Mạch Frederik đã ghé thăm Nhà hát Múa rối Thăng Long. 

Ông được chia sẻ về nội dung, lịch sử, cũng như nguyên vật liệu để làm giấy dó hay màu vẽ đặc biệt của tranh Đông Hồ và được nghệ nhân hướng dẫn trực tiếp thực hiện bức tranh Đàn gà mẹ con.

Đây là dòng tranh gắn bó và thể hiện sinh động xã hội nông nghiệp Việt cổ truyền, cuộc sống lao động của người nông dân bình dị, chất phác, phong tục, tập quán, sinh hoạt của người dân Việt.

Thái tử Đan Mạch thích thú trước trải nghiệm này.

Ông cũng được giới thiệu về nội dung cũng như nguyên vật liệu để làm giấy dó hay màu vẽ đặc biệt của tranh Đông Hồ và trực tiếp trải nghiệm in tranh.  

Thái tử Đan Mạch cùng bức tranh tự tay thực hiện. 

Ngay sau đó, Thái tử Đan Mạch có cơ hội thưởng thức màn múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long. Theo đại diện Nhà hát, các tiết mục xuất hiện trong lần biểu diễn này có Câu ếch, Tễu giáo trò, Múa phượng, Múa tiên, Bà lão chăn vịt... thể hiện không gian văn hóa xưa, cũng như phản ánh sinh động truyền thống lao động, đời sống bình dị của người dân Việt Nam.  

Thái tử Đan Mạch được trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước với các tiết mục đặc trưng như Câu ếch, Tễu giáo trò, Múa phượng, Múa tiên, Bà lão chăn vịt...

Hoàng gia Đan Mạch có quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam. Cha của Thái tử kế vị Frederik (cố Hoàng thân Henrik) đã có những năm đầu đời sinh sống tại Hà Nội vào những năm 1930, sau này lại học cấp III tại đây. Ông nội của Thái tử là một doanh nhân Pháp sang Việt Nam lập nghiệp.

Thái tử cũng đã từng tới Việt Nam nhiều lần. Năm 2009, bố của Thái tử cùng với Nữ hoàng, Thái tử kế vị và Công nương đã tới thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước. Ông quay trở lại thăm Việt Nam vào năm 2011 khi hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ