Thăm, động viên công nhân đang làm việc tại công trình sửa đường Yên Phụ

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tối 29/12, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh đã đến thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội đang làm việc tại công trình sửa chữa đường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh thăm, tặng quà động viên công nhân đang thi công tại công trường
Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh thăm, tặng quà động viên công nhân đang thi công tại công trường

Những công nhân làm việc tại công trình đang triển khai công việc xuyên đêm với khối lượng công việc khá lớn để hoàn trả các đoạn đường trước khi trời sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông - nhất là khi Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội Vũ Thanh Tùng, Công ty hiện đang bố trí 2 mũi thi công công trình sửa chữa đường Yên Phụ. Mỗi mũi gồm 15 công nhân trực tiếp thi công và 10 công nhân làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Công nhân sẽ bắt đầu làm việc từ 22g30 đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau với những nội dung công việc: Cào, bóc lớp thảm cũ và dải lớp thảm nhựa mới; sửa chữa đoạn đường bị rạn nứt, hỏng bằng kết cấu đường mới; cải tạo nút giao giữa đường Yên Phụ với phố Cửa Bắc.

"Do đường Yên Phụ là tuyến đường huyết mạch, khoảng thời gian gần Tết lưu lượng phương tiện giao thông đông, cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, Công ty vẫn quyết tâm hoàn thành việc rải lớp thảm nhựa mới trên tuyến đường Yên Phụ (đoạn từ nút giao với đường Thanh Niên đến chân cầu Long Biên, chiều dài 1.364m) trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023"- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết.

Tại công trường, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh đã thăm hỏi điều kiện làm việc, động viên người lao động khắc phục khó khăn, hăng say làm việc để đảm bảo tiến độ công trình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.

Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh đề nghị Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty để nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ người lao động yên tâm làm việc. Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ TP chúc công nhân lao động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an vui, hạnh phúc.

Cùng với các đồng nghiệp đang lao động tại công trường, dưới thời tiết giá buốt, khắc nghiệt, anh Cao Đức Thắng (Xí nghiệp quản lý cầu Nhật Tân - Đông Trù, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội) chia sẻ niềm vui khi được các cấp công đoàn quan tâm, động viên. Anh Thắng bày tỏ: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc theo đúng tiến độ trước sự quan tâm của Công đoàn, của lãnh đạo.

Sự thăm hỏi, động viên trực tiếp của lãnh đạo LĐLĐ TP đã mang đến cho các công nhân thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
Sự thăm hỏi, động viên trực tiếp của lãnh đạo LĐLĐ TP đã mang đến cho các công nhân thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi và quà Tết từ lãnh đạo LĐLĐ TP, công nhân Vũ Thị Hải Hà (Xí nghiệp Quản lý cầu Nhật Tân - Đông Trù, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội) đã bày tỏ sự xúc động. Chị Hà cho biết, công việc của chị vất vả nhưng khi lãnh đạo LĐLĐ TP trực tiếp xuống thăm hỏi, tặng quà nên cảm thấy xúc động, coi đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn để chị và đồng nghiệp có thêm động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần