Thảm họa cháy rừng ở Hy Lạp: Số người thiệt mạng tăng lên 74 người

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Hy Lạp ngày 24/7 cho biết, số người thiệt mạng do cháy rừng tại nước này đã lên tới 74 người khi các đám cháy rừng đang lan dần tới thủ đô Athens.

74 người thiệt mạng và 187 người bị thương do vụ cháy rừng tại Hy Lạp.
Ngày 24/7, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hy Lạp Nikos Economopoulos nói với kênh truyền hình Skai TV rằng số người thiệt mạng do cháy rừng tại nước này đã lên tới 74 người, khi các đám cháy từ ngày 23/7 đang lan dần tới thủ đô Athens. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 1 em bé mới 6 tháng tuổi.
Ít nhất 187 người bị thương do vụ cháy rừng, trong đó có 23 trẻ em. Số người mất tích hiện chưa rõ. 
Con số trên đã vượt quá số thương vong kỷ lục năm 2007, khi xảy ra đợt cháy rừng ở vùng Peloponnese, miền Nam Hy Lạp, làm 70 người thiệt mạng. 
Ngày 24/7, Hy Lạp tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ cháy rừng gần thủ đô Athens.
Trong một tuyên bố trên truyền hình, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, Hy Lạp đang trải qua một "bi kịch không thể nói thành lời" và ông tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ những người đã chết trong vụ cháy rừng.
Đám cháy xảy ra tại Mati, địa điểm du lịch nổi tiếng cách thủ đô Athens 29km về phía Đông từ chiều 23/7. Đây là đám cháy tồi tệ nhất tại Hy Lạp trong vòng hơn 1 thập kỷ qua.