Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại quận Hoàn Kiếm

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/4, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Hội Chữ Thập đỏ quận Hoàn Kiếm thăm, tặng quà, động viên và chia sẻ với gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ cháy tại số 43 phố Bát Đàn.

Trực tiếp trao số tiền 5 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ của TP Hà Nội cho đại diện gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và mong gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại quận Hoàn Kiếm
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại quận Hoàn Kiếm

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm đã cùng Đảng ủy - UBND - UBMTTQ, Hội Chữ thập đỏ, Hội LHPN phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 8 triệu đồng; đồng thời, UBND quận đã chỉ đạo UBND 18 phường phối hợp với các phòng, ban liên quan rà soát các công trình, khu vực có nguy cơ cháy nổ, cảnh báo người dân và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố cháy.

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân
Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân

Những người thân trong gia đình chị Vũ Hồng Trang (40 tuổi, nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy sáng 2/4) đã rất xúc động khi nhận được sự quan tâm chia sẻ trực tiếp, kịp thời từ quận Hoàn Kiếm và TP Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 06 phút sáng ngày 2/4/2022 nhận được tin báo của nhân dân về việc xảy ra cháy tại nhà kho 1 tầng (là khu vực sử dụng chung) nằm phía trong cùng của biển số nhà 43 Bát Đàn, phường Cửa Đông; ngay khi phát hiện ra cháy, người dân dã dùng nước, bình chữa cháy để dập lửa, tuy nhiên không khống chế được đám cháy.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao quà hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao quà hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân

Ngay khi nhận được tin báo, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận, UBND phường Cửa Đông cùng các lực lượng tổ chức chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Công an quận Hoàn Kiếm xuất 02 xe chữa cháy, 01 xe chỉ huy chữa cháy tiếp cận hiện trường; tại thời điểm xảy ra cháy trong số nhà 43 Bát Đàn có 07 người (đã hướng dẫn 06 người thoát nạn ra ngoài an toàn và tập trung cứu hộ 01 người trong khu vực cháy).

Hội Chữ Thập đỏ quận Hoàn Kiếm trao quà hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân
Hội Chữ Thập đỏ quận Hoàn Kiếm trao quà hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân

Đến 4 giờ 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại xác định 01 người chết (là chị Vũ Hồng Trang, sinh năm 1982); về tài sản là đồ dùng sinh hoạt cũ của số nhà (Ước tính khoảng 100.000 đồng).

UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận đang tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra cháy và thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong số nhà.