Thâm hụt kinh tế Nhật Bản giảm nhờ thị trường ngoài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dữ liệu mới được công bố sáng nay (17/9), thâm hụt thương mại trong tháng 8 của Nhật Bản đã giảm tới 4,2% so với cùng kỳ năm trước dù lượng xuất khẩu sang Trung Quốc không đem lại nhiều lợi nhuận

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản tăng 3,1% nhờ xuất khẩu sang Mỹ tương đối ổn định và giá trị nhập khẩu giảm 3,1% khi giá dầu thế giới tiếp tục neo ở mức thấp. Theo đó, mức thâm hụt lớn nhất trong 7 tháng qua là 4,7 tỷ USD.

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân của diễn biến này là do sự chững lại của kim ngạch xuất khẩu thép, phụ tùng ô tô và máy móc gia công kim loại. Cùng với đó, xuất khẩu vào thị trường Mỹ, chủ yếu là doanh số ô tô và dược phẩm đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.