Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thâm hụt ngân sách năm 2015 của Mỹ dự kiến tiếp tục giảm

Kinhtedothi - Đà phát triển ấn tượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2014 dự kiến góp ph...
Kinhtedothi - Đà phát triển ấn tượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2014 dự kiến góp phần làm cho mức thâm thủng cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ Mỹ trong năm 2015 tiếp tục giảm mạnh.

Báo cáo công bố ngày 26/1 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự kiến mức thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2015 của Mỹ, kết thúc vào ngày 30/9/2015, sẽ ở mức 468 tỷ USD, so với 483 tỷ USD của tài khóa 2014.

Đây sẽ là mức thấp nhất kể từ khi ông Barack Obama lên làm Tổng thống năm 2009. Nếu tính theo tỷ lệ GDP, mức thâm hụt dự kiến 468 tỷ USD của tài khóa 2015, tương đương khoảng 3% GDP, thấp hơn cả mức thâm hụt trung bình trong vòng 50 năm qua.

 
Báo cáo của CBO dự báo thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ trong vài năm tới sẽ tiếp tục chiều hướng giảm, nhưng đến năm 2018 sẽ trở lại đà tăng, do khoản chi cho bảo hiểm y tế, an sinh xã hội gia tăng và dự kiến đến năm 2025 sẽ lại vượt qua mức 1.000 tỷ USD.

Năm 2009, khi Tổng thống Obama lên cầm quyền, do phải gánh chịu hậu quả của cuộc đại suy thoái 2007-2009, mức thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ liên tục tăng, đỉnh cao là năm 2009 với hơn 1.413 tỷ USD, chiếm gần 10% GDP.

Ba năm tiếp theo mức thâm hụt ngân sách cũng liên tục vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, cụ thể năm 2010 là 1.294 tỷ, năm 2011 là 1.299 tỷ và 2012 là 1.100 tỷ USD. Tổng thâm hụt cán cân thu chi ngân sách trong ba tháng đầu tài khóa 2015, tính từ tháng 10/2014, chỉ ở mức 176,7 tỷ USD.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

09 May, 07:31 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/5, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, xã cùng các doanh nghiệp, tiểu thương, người dân trên địa bàn.

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

09 May, 04:30 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, UBND thành phố tổ chức Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng” tại Cung Hội nghị quốc tế Furama, với sự tham dự của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ