Tham mưu giỏi, phục vụ tốt góp phần thúc đẩy Thủ đô phát triển

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo Văn phòng UBND TP qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 70 ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015).

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo VP UBND các quận, huyện, thị xã và các ngành chức năng của T.Ư và TP đến dự.
Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo Văn phòng UBND TP qua các thời kỳ
Văn phòng UBND TP Hà Nội gặp mặt cán bộ lãnh đạo Văn phòng UBND TP qua các thời kỳ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chánh VP UBND TP Nguyễn Thịnh Thành đã  ôn lại truyền thống khẳng định, kỷ niệm 70 ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước, là dịp để đội ngũ cán bộ VP UBND TP tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn, tham mưu giỏi, phục vụ tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  70 năm về trước, ngày 28/8/1945 là ngày ra đời của bộ máy Văn phòng giúp việc của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Để đáp ứng nguyện vọng chung của cán bộ, công chức làm VP của các cấp chính quyền địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 828/QĐ-TTg  ngày 22/7/2004 về ngày truyền thống VP cơ quan hành chính Nhà nước, đồng thời lấy ngày 28/8 hàng năm là ngày truyền thống.

Ngay khi thành lập đội ngũ  cán bộ, công chức VP UBND TP Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo TP vận hành guồng máy non trẻ trong điều kiện thù trong giặc ngoài, thực hiện các chính sách của Đảng, Chính phủ diệt giặc đói, giặc dốt tham giam gia kiến quốc Thủ đô và đất nước.

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước TP Hà Nội đã tập trung tham mưu các lĩnh vực, giúp lãnh đạo chính quyền các cấp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng; Điển hình, năm 2008, thực hiện thành công Nghị quyết 15 của Quốc hội (khóa XII) mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, VP UBND TP đã tham mưu cho TP góp phần kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định đi vào hoạt động, đồng thời giúp lãnh đạo TP thực hiện nhất thể hóa các hoạt động hành chính, đáp ứng nhu cầu phát triển, giai đoạn mới. Ngoài ra, Văn phòng UBND TP đã tham mưu cho thành phố tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” “Năm trật tự văn minh và đô thị”; tổ chức các sự kiện lớn trong khu vực và thế giới như seagames, IPU, Asean sumits…

VP UBND TP đi đầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Qua đó, góp phần nâng chỉ số CCHC cấp tỉnh, thành phố của Hà Nội được Bộ Nội vụ đánh giá cao, năm 2012, xếp hạng dứng thứ 7/63 tỉnh, TP; năm 2013 tăng 2 bậc xếp thứ 5/63 tỉnh, TP; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, TP (CPI) cũng cải thiện đáng kể, năm 2013 tăng 18 bậc so năm 2012; năm 2014 tăng 7 bậc so năm 2013, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá trong cả nước.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp tâm huyết của các thế hệ cán bộ, công chức, lao động làm công tác Văn phòng toàn thành phố trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô, đất nước, Đảng và Nhà nước, thành phố đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn  TP Hà Nội. Trong đó, Văn phòng UBND  TP vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Chính phủ.

Nhân dịp này, Văn phòng Chính phủ đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng Chính phủ” cho 30 cán bộ đã có đóng góp tích trong công tác Văn phòng thuộc UBND thành phố Hà Nội.