Tham mưu giỏi, phục vụ tốt góp phần vào sự phát triển thành phố

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 4/1, Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và đại diện Văn phòng Chính phủ tham dự hội nghị.

Năm 2012, Văn phòng đã chủ động tham mưu giúp UBND TP thực hiện Chương trình công tác năm với 321 nội dung (trong đó có 51 quyết định pháp quy). Trong quá trình thực hiện, Chương trình công tác của UBND TP được định kỳ rà soát theo tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố và chỉ đạo của Trung ương nhằm thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra.
 
Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT luôn được Văn phòng UBND TP áp dụng đạt kết quả cao. Trong năm 2012, bộ phận “một cửa” của Văn phòng đã tiếp nhận 3.651 hồ sơ, thủ tục hành chính, đã giải quyết 3.476 hồ sơ, đạt 96%...
 
Văn phòng cũng đã tham mưu, trình UBND TP ban hành 897 văn bản chỉ đạo và hàng trăm văn bản chuyên ngành khác, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố .
 
Tham mưu giỏi, phục vụ tốt góp phần vào sự phát triển thành phố - Ảnh 1
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Văn phòng UBND TP Hà Nội.

 
Năm 2013, Văn phòng UBND TP triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tiếp tục giữ vững phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Văn hóa”, “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, công chức, thông qua việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá, năm 2012, Văn phòng UBND TP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển thành phố. Năm 2013, đề nghị cán bộ, công chức cơ quan văn phòng nỗ lực, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố duy trì phương châm “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, làm việc với tinh thần “quyết liệt, năng động, sáng tạo, cụ thể, sâu sát, hướng về cơ sở’’ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan VP UBND TP Hà Nội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Danh Cơ, Phó chánh Văn phòng UBND TP vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Tập thể Văn phòng UBND TP và 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần