Trạm Y tế xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa:

Thấm nhuần lời Bác dạy, hết lòng vì bệnh nhân

Đào Phương Thúy - TTYT Ứng Hòa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm qua, mỗi cán bộ, y, bác sĩ của trạm y tế Phù Lưu, huyện Ứng Hòa luôn tâm niệm” thực hiện tốt lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, tận tình, niềm nở đối với bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức...

Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, cán bộ trạm Y tế xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa đã không ngừng tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện nâng cao y đức, đạo đức nghề nghiệp, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hết lòng vì bệnh nhân, luôn là địa chỉ tin cậy trong việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Không để sai sót trong điều trị

Xác định chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ then chốt đối với cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của trạm y tế, vì vậy, mỗi cán bộ, y, bác sĩ của trạm y tế Phù Lưu, huyện Ứng Hòa luôn tâm niệm” thực hiện tốt lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, tận tình, niềm nở đối với bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức...

Hàng năm, trạm y tế xã Phù Lưu căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, lập kế hoạch hoạt động từng tháng, quý.

Cán bộ, nhân viên của trạm luôn bám sát vào chỉ tiêu và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Công tác trực, khám và điều trị bệnh luôn bảo đảm, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật cũng có nhân viên y tế trực 24/24 giờ. Với 7 cán bộ, nhân viên, trong đó 1 bác sĩ đa khoa, 2 y sỹ đa khoa, 1 Điều dưỡng, 1 Dược sĩ cùng trang thiết bị, dụng cụ được đầu tư đạt chuẩn theo tiêu chí quốc gia về y tế xã do Bộ Y tế quy định.

Nhân viên y tế trạm y tế Phù Lưu, huyện Ứng Hòa tiêm vaccine cho người dân.
Nhân viên y tế trạm y tế Phù Lưu, huyện Ứng Hòa tiêm vaccine cho người dân.

Hàng năm, trạm đã khám và điều trị chung cho gần 3.000 lượt bệnh nhân. Riêng năm 2022, trạm đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 2.984 lượt người tăng so với năm 2021 là 639 lượt khám bệnh, vượt tỷ lệ so với năm 2021 là 12,7%. Các bệnh nhân đến trạm đều được khám chẩn đoán và điều trị hợp lý, tổ chức tốt công tác sơ cấp cứu và chuyển viện kịp thời các trường hợp bệnh nặng lên tuyến trên, không để xảy ra sai sót trong điều trị.

Với 7 cán bộ, nhân viên, trong đó có 5 đảng viên luôn khắc ghi lời bác dặn, xác định học tập và làm theo Bác là làm tốt nhiệm vụ được giao, dù có khó khăn, vất vả, nguy hiểm như thời gian dịch Covid-19 hoành hành vừa qua, dù có lúc phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, cán bộ, nhân viên trạm y tế Phù Lưu vẫn luôn hướng tới mục đích cao nhất là chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe Nhân dân.

Do vậy, cùng với công tác khám chữa bệnh, trạm y tế xã Phù Lưu luôn chú trọng đến các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, thực hiện tốt công tác dự phòng cho người dân trên địa bàn xã. Tổ chức khám sàng lọc đầy đủ, đúng quy định.

Đặc biệt, trạm luôn quan tâm thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng bệnh cho trẻ em, công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, không có tai biến, trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đạt trên 98,5%; phụ nữ có thai được quản lý, tiêm phòng vaccine đầy đủ. Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường được đẩy mạnh. Vì thế, trong nhiều năm qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã được ổn định, không có dịch lớn xảy ra. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống HIV, lao, sốt rét... được quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ nhằm hạn chế sự lây lan ra cộng đồng.

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Để nâng cao chất lượng y tế ở địa phương, trạm y tế xã Phù Lưu đã thường xuyên cử y, bác sĩ tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao tay nghề; quan tâm chú trọng xây dựng hình ảnh “người chiến sĩ áo trắng” theo lời Bác dạy. Tập thể cán bộ, nhân viên trạm y tế Phù Lưu đã tích cực học tập và làm theo Bác, lấy đó là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên công tác tại trạm.

Đó là việc tích cực lao động, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc; tắt các thiết bị sau khi đã sử dụng, sau giờ làm việc để tiết kiệm điện và tiết kiệm chi tiêu nội bộ, tránh gây lãng phí; luôn giữ gìn vệ sinh các vật dụng, trang thiết bị y tế, buồng bệnh và giường bệnh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đảm bảo vệ sinh.

Khi giao tiếp với bệnh nhân hoà nhã, gần gũi; với đồng nghiệp luôn đoàn kết, giúp đỡ. 100% cán bộ, đảng viên được triển khai, quán triệt, học tập các chuyên đề, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo từng năm với vị trí việc làm và đăng ký việc làm theo Bác. Lấy việc học và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Năm 2022, trạm được UBND TP tặng Bằng khen.

Các cán bộ trạm y tế xã Phù Lưu cũng như tất cả cán bộ y tế khác trong ngành y tế đã và đang nỗ lực mỗi ngày để làm tốt công việc của mình, vì một mục đích chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Lời căn dặn của Bác đã thực sự đi vào cuộc sống của tập thể cán bộ, nhân viên trạm y tế xã Phù Lưu, được cụ thể hóa bằng sự hài lòng, tin tưởng của người dân với các y bác sĩ tại trạm, giúp trạm là địa chỉ tin cậy trong việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần