Tham nhũng vẫn là vấn đề nóng, dư luận bức xúc

Quốc Toản
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi tiếp xúc, ngoài việc đánh giá cao những kết quả Đảng, Nhà nước và Quốc hội đạt được trong thời gian qua, các cử tri cũng bày tỏ sự băn khoăn về công tác phòng chống tham nhũng, bố trí cán bộ. “Tham nhũng cứ hết vụ này lại đến vụ khác, còn rất nhiều lỗ lổng để các đối tượng lợi dụng. Tình trạng này nếu cứ kéo dài có sức tàn phá, xói mòn lòng dân một cách ghê gớm”, cử tri Trịnh Đăng Mạnh (phường Quảng An) nói.

Kinhtedothi - Tại buổi tiếp xúc, ngoài việc đánh giá cao những kết quả Đảng, Nhà nước và Quốc hội đạt được trong thời gian qua, các cử tri cũng bày tỏ sự băn khoăn về công tác phòng chống tham nhũng, bố trí cán bộ. “Tham nhũng cứ hết vụ này lại đến vụ khác, còn rất nhiều lỗ lổng để các đối tượng lợi dụng. Tình trạng này nếu cứ kéo dài có sức tàn phá, xói mòn lòng dân một cách ghê gớm”, cử tri Trịnh Đăng Mạnh (phường Quảng An) nói.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ chiều 6/8.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ chiều 6/8.
Thay mặt tổ đại biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng vấn đề cử tri nêu là rất đúng và công tác này cần phải mạnh hơn nữa. "Đây là việc rất là quan trọng nhưng vô cùng khó khăn phức tạp, một cuộc đấu tranh trong nội bộ, trong mỗi con người, mỗi cá nhân giữa mặt tích cực và tiêu cực, liên quan đến lợi ích, đến danh dự của mỗi con người, mỗi đơn vị. Đặc biệt lợi ích bây giờ chằng chịt lẫn nhau, chưa kể bên ngoài tác động vào để phá hoại. Chống tham nhũng rất khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước vẫn quyết tâm làm, coi đây là việc để làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực tế thời gian qua nhiều vụ xét xử lớn đã được đưa ra như vụ Dương Chí Dũng, “Bầu” Kiên, Vũ Đức Hảo, Huỳnh Thị Huyền Như... và hiện nay đang tiếp tục xử lý các vụ án lớn khác, vụ Phạm Công Danh chỉ là một trong 8 vụ án trọng điểm. Vừa qua, tổng kết 10 năm Luật phòng chống tham nhũng cho thấy, đây vẫn là vấn đề nóng bỏng, dư luận bức xúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tới đây, Hội nghị T.Ư lần thứ 4 (khóa XII) sẽ tiếp tục bàn và đưa ra các biện pháp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”