Tham ô gần 10 tỷ đồng, một chỉ huy trưởng công trình bị bắt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lợi dụng là chỉ huy trưởng công trình xây dựng một phân đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Bình, An tạo dựng hợp đồng, xuất chứng từ khống, tham ô gần 10 tỷ đồng.

KTĐT - Lợi dụng là chỉ huy trưởng công trình xây dựng một phân đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Bình, An tạo dựng hợp đồng, xuất chứng từ khống, tham ô gần 10 tỷ đồng

Chiều qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội thi hành lệnh khám xét nơi ở và bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Hoài An, 57 tuổi, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội về hành vi tham ô tài sản. An nguyên là chỉ huy trưởng công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh phân đoạn Lò Gạch Cộm, địa phận tỉnh Quảng Bình, thuộc Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng.

Theo điều tra ban đầu, năm 2001 - 2005, lợi dụng cương vị được giao, Trần Hoài An tạo dựng hợp đồng, xuất chứng từ khống, khai khống khối lượng thi công để rút tiền, tham ô 9,5 tỷ đồng của Nhà nước để sử dụng chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng khắc phục.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, đang làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số 5 tỷ đồng của bị can này tại công trình khách sạn Phương Đông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thuộc Công ty LICOGI 12.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần