Tham ô hơn 4,1 tỷ đồng, nguyên Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai lĩnh án
Kinhtedothi - Lợi dụng sự tin tưởng của lãnh đạo và tình hình dịch Covid - 19, nguyên Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng và phải nhận mức án 20 năm tù.
Ngày 18/6, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với hai bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, nguyên Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) mức án 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Đinh Thị Giang (SN 1975, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: X.N
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến ngày 10/12/2021, với vai trò là Kế toán trưởng, Đỗ Thị Thu Hiền đã lợi dụng chức vụ và sự tin tưởng của cấp trên trong việc quản lý, phân bổ tiền từ Quỹ phòng, chống dịch Covid - 19 và các nguồn kinh phí khác.
Lấy lý do tình hình dịch bệnh phức tạp, cần thực hiện giãn cách xã hội và để đảm bảo các khoản chi được kịp thời, Hiền đã trình các giấy rút tiền mặt chưa điền nội dung cho ông Hồ Văn Điềm (nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, chủ tài khoản thứ nhất) và bà Đinh Thị Giang (chủ tài khoản thứ hai) ký duyệt trước.
Sau khi có được các giấy rút tiền đã có sẵn chữ ký của lãnh đạo, Hiền tự điền thông tin, ký tên vào mục Kế toán trưởng và đóng dấu cơ quan. Lợi dụng thủ đoạn này, Đỗ Thị Thu Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền mặt để lập khống chứng từ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng từ tài khoản của cơ quan mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Gia Lai.
Cơ quan điều tra xác định, trong số 15 giấy rút tiền khống, ông Hồ Văn Điềm đã ký 10 giấy, tạo điều kiện cho Hiền chiếm đoạt 3,54 tỷ đồng. Bà Đinh Thị Giang đã ký 5 giấy, dẫn đến việc Hiền chiếm đoạt gần 575 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền hơn 4,1 tỷ đồng chiếm đoạt được, Hiền đã dùng để mua nhà đất, sửa chữa nhà cửa, trả nợ ngân hàng, trả lãi vay cá nhân và tiêu xài cho mục đích riêng.
Nhận thấy không thể trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, ngày 11/5/2023, Đỗ Thị Thu Hiền đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đối với ông Hồ Văn Điềm, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, trong quá trình truy tố, ông Điềm đã qua đời. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Hồ Văn Điềm.
Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết cuối cùng, khép lại vụ án tham ô gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: khen thưởng nỗ lực phòng chống tội phạm tại Mang Yang
Kinhtedothi- Ngày 18/6/2025, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) Lê Trọng đã trao tặng khen thưởng đột xuất cho một tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an thị trấn Kon Dỡng vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn.

Gia Lai: yêu cầu báo cáo cụ thể việc xây dựng cổng chào Biển Hồ
Kinhtedothi - Ngày 15/6, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, phối hợp với UBND TP Pleiku khẩn trương báo cáo chi tiết về tiến độ và quy trình thực hiện dự án xây dựng các hạng mục tại khu du lịch thắng cảnh Biển Hồ.

Gia Lai đưa công nghệ số đến với người dân
Kinhtedothi – Ngày 4/6, tại Hội trường 2/9 (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.