Thẩm phán liên bang chặn lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump trên toàn quốc

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thẩm phán liên bang tại Seattle hôm 3/2 ra phán quyết, các bang có quyền khởi tố sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump với người từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Thẩm phán liên bang cũng chặn sắc lệnh cấm công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh của Tổng thống trên phạm vi toàn quốc.
Phán quyết Thẩm phán Seattle James Robart đã có hiệu lực ngay lập tức vào thứ Sáu (3/2) và những biện pháp hạn chế đi lại có thể được dỡ bỏ ngay lập tức.
Lệnh cấm tạm thời của thẩm phán là một thách thức lớn đối với sắc lệnh của tân Tổng thống Trump, mặc dù chính quyền của ông vẫn có thể kháng cáo phán quyết.
 Người biểu tình phản đối sắc lệnh của ông Trump ở New York.
Giới chức ngành tư pháp đã nhanh chóng ủng hộ phán quyết này. "Điều này thể hiện cho việc thượng tôn pháp luật ở Mỹ", luật sư bang Washington Noah Purcell nói.
Ông Bob Ferguson - Tổng chưởng lý của bang hy vọng chính phủ liên bang tôn trọng phán quyết này.
Sắc lệnh cấm công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ được Tổng thống Trump ký hôm 27/1 đã gây hỗn loạn tại nhiều sân bay tại Mỹ vào cuối tuần qua. Nhiều người đã tập trung tại các sân bay để phản đối sắc lệnh hành pháp của ông Trump.
Thẩm phán Seattle đã phán quyết, các bang có quyền khởi tố sắc lệnh của ông Trump, dù trước đó, nhóm luật sư chính phủ lập luận, các bang không có căn cứ để thách thức sắc lệnh của Tổng thống.
Vụ kiện chống lại sắc lệnh của Tổng thống Trump ban đầu do bang Washington đệ đơn, tiếp theo là bang Minnesota.
Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson trước đó tuyên bố, lệnh cấm nhập cảnh là phi pháp và vi hiến.
Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đã có 60.000 visa đã bị hủy bỏ kể từ sau sắc lệnh của ông Trump.