Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn

Thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu huyện Thường Tín

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ trân trọng với đóng góp của các cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình chính sách trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên góp ý xây dựng quê hương Thường Tín giàu đẹp...

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều nay, 13/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo TP đã tới thăm hỏi, tặng quà Tết các gia đình chính sách tiêu biểu, người có công trên địa bàn huyện Thường Tín.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng quà cho gia đình Cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Nguyễn 
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng quà cho gia đình Cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Nguyễn 

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và lãnh đạo huyện Thường Tín.

Đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Lê Văn Nguyễn (sinh năm 1928), là cán bộ tiền khởi nghĩa, tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự; gia đình ông Doãn Văn Luyện (sinh năm 1950), bị nhiễm chất độc hóa học dưới 81%, tại thôn Phúc Trạch, xã Thống Nhất và gia đình bệnh binh Nguyễn Văn Pha (sinh năm 1948), tại thôn Giáp Long, xã Thống Nhất.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà cho gia đình ông Doãn Văn Luyện
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà cho gia đình ông Doãn Văn Luyện

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ trân trọng với những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, các cán bộ tiền khởi nghĩa, nhiễm chất độc hóa học, bệnh binh đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương; thường xuyên đóng góp các ý kiến để xây dựng cơ sở, quê hương Thường Tín giàu đẹp, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, Chủ tịch HĐND TP bày tỏ tri ân với cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Nguyễn, đã tham gia cách mạng trước tháng 8/1945 và từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý trong quân đội. Năm 1990 nghỉ hưu về địa phương, ông cũng tham gia công tác xã hội và giữ nhiều trọng trách ở các hội, đoàn thể của thôn, xã và huyện.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà cho gia đình bệnh binh Nguyễn Văn Pha  
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà cho gia đình bệnh binh Nguyễn Văn Pha  

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời chúc Tết an khang, hạnh phúc tới các gia đình chính sách và khẳng định: Trong những năm qua, TP Hà Nội rất quan tâm, dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho công tác an sinh xã hội, động viên thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Nhất là gần đây, công tác hỗ trợ cho những người dân, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được chú trọng; đồng thời TP đẩy mạnh việc tiêm phủ vaccine Covid-19 cho người dân.

“Mong rằng thời gian tới, bản thân những cán bộ lão thành cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học, bệnh binh, cán bộ tiền khởi nghĩa và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, tham góp, hiến kế và thực hiện tốt các phong trào, chính sách, quy định của địa phương” - Chủ tịch HĐND TP nói.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao tặng quà của huyện cho các gia đình chính sách tiêu biểu
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao tặng quà của huyện cho các gia đình chính sách tiêu biểu

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và huyện Thường Tín tiếp tục rà soát các đối tượng, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm đảm bảo nhà nhà, người người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn.