Tham vấn chuyên gia về Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/7, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tham vấn chuyên gia về Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG).

Nhiều ý kiến cho rằng, qua 10 năm thực hiện Pháp lệnh TN, TG (hiệu lực ngày 15/11/2004), nổi lên những bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành đối với sự phát triển của các hoạt động TN, TG. Điều này đặt ra yêu cầu phải đổi mới hệ thống pháp luật để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn phát triển các hoạt động TN, TG. Quanh quy định quản lý Nhà nước về TN, TG trong Dự Luật, nhiều ý kiến cho rằng, việc đổi mới cơ chế quản lý phải tạo được sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do TN, TG của mọi người, hạn chế sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào các công việc nội bộ của tổ chức, tôn giáo... Theo dự kiến, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu về Dự án Luật tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2016).