Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thân thế kẻ tấn công Quốc hội Anh

Kinhtedothi - Kẻ tấn công trong vụ khủng bố gần Quốc hội Anh được xác nhận là Khalid Masood, 52 tuổi, sinh tại Kent, từng có tiền án tiền sự.
Y từng bị xét xử nhiều lần trong suốt 20 năm với nhiều tội danh, theo cơ quan cảnh sát Anh.

Các tội danh bao gồm giết người, xâm hại thân thể, sở hữu vũ khí, gây rối an ninh công cộng… Hắn từng có thời gian ngồi tù, nhưng chưa từng có tội danh liên quan khủng bố, theo Bộ trưởng Nội vụ Anh.
 Kẻ khủng bố Khalid Masood thiệt mạng sau khi thực hiện vụ tấn công hôm 22/3.
Lần đầu tiên tên này bị tuyên án là vào tháng 11/1983 vì hành vi phá hoại hình sự và lần gần nhất là vào tháng 12/2003 do sở hữu dao.
Tên này cũng từng bị cơ quan tình báo Anh MI5 “để mắt”, từng bị điều tra liên quan tới chủ nghĩa bạo lực cực đoan.
Tờ Indepentdent cho biết, Masood yêu thích thể hình, và là một giáo viên tiếng Anh, sinh trưởng trong một hộ gia đình ở Đông Sussex, giáp giới với hạt Kent. Tên này từng nhiều lần tới London từ West Midlands để lên kế hoạch vụ tấn công. Ngoài Kent và Birmingham, hắn từng có thời gian sống ở Luton và Tây London.
Chân dung kẻ khủng bố Khalid Masood.
Việc Masood tham gia tấn công gần khu vực Quốc hội gây ngạc nhiên cho những người từng biết đến. Masood và gia đình sống trong tòa nhà 3 tầng ở khu đất cảng hiện đại, cách trung tâm thành phố khoảng 1 dặm.
Một người hàng xóm ở vùng Winson Green, phía tây Birmingham khẳng định, Masood “rất điềm tĩnh”, sống trong một gia đình “khá khép kín”, trong khi một người khác chia sẻ với The Sun rằng y là người có “nhân cách chia rẽ” và hay bị kích động khi nói về các vấn đề tôn giáo.
Hắn thường mặc áo trắng truyền thống của người Hồi giáo. Căn hộ nơi Masood ở cách 1 dặm với nơi hắn thuê chiếc Hyundai Tucson dùng trong vụ khủng bố.
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã lên tiếng khẳng định Masood là một trong số những “chiến binh” của chúng. IS từng nhiều lần đe dọa các cuộc tấn công trên địa bàn nước Anh trong suốt 18 tháng qua. Trong một video nhận trách nhiệm vụ tấn công Paris hồi tháng 11/2015, IS khẳng định nước Anh sẽ là mục tiêu tiếp theo.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng

14 Jan, 02:28 PM

Sáng 14/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Công an thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến cử tri, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Công an thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến cử tri, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

14 Jan, 02:02 PM

Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ