Tháng 1, nhập hơn 3.000 ô tô nguyên chiếc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1, Việt Nam nhập khẩu 3.100 ôtô nguyên chiếc các loại, giảm 16,2% so với tháng trước, nhưng tăng 4,2% so với tháng 1/2013.

Các thị trường nhập chủ yếu bao gồm Hàn Quốc (1.330 chiếc), Ấn Độ (471 chiếc), Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản...

Thị trường ô tô đã có những thay đổi đáng kể do tác động từ việc giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc khu vực Đông Nam Á xuống còn 50%.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo Bộ Công Thương, cũng trong tháng 1, Việt Nam đã lắp ráp ước đạt 8,2 nghìn ô tô, tăng 8,8%; xe máy ước đạt 361,3 nghìn cái, giảm 9,0%.

Trong khi đó, trên thị trường, xe máy vẫn trầm lắng dù các đại lý đã mạnh tay kích cầu như tặng gói bảo hiểm, mua xe cũ đổi xe mới...

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1 đạt 21,48 tỷ USD, giảm 9,9% so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 11,46 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ; nhập khẩu là 10,02 tỷ USD, sụt gần 18% so với tháng trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đều giảm trong tháng 1.