Tháng 4: Tên lửa Mỹ sẽ ‘gác trời’ Ba Lan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Việc triển khai tên lửa Patriot là một phần trong thỏa thuận giữa Mỹ và Ba Lan đã ký hồi tháng 12/2009 nhằm nâng cấp khả năng phòng thủ của các thành viên NATO.

KTĐT - Việc triển khai tên lửa Patriot là một phần trong thỏa thuận giữa Mỹ và Ba Lan đã ký hồi tháng 12/2009 nhằm nâng cấp khả năng phòng thủ của các thành viên NATO.

Hãng thông tấn Ba Lan PAP mới đây cho biết, nước này sẽ tiếp nhận một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot và một nhóm binh sỹ Mỹ vào đầu tháng 4 tới - theo như kế hoạch đã ký giữa chính phủ hai nước.

“Bộ Quốc phòng dự kiến, giai đoạn đầu triển khai khẩu đội tên lửa Patriot và một nhóm khoảng 100 binh sỹ Mỹ sẽ tới thị trấn Morag vào đầu tháng 4 tới.”, PAP cho biết.

Việc triển khai tên lửa Patriot là một phần trong thỏa thuận giữa Mỹ và Ba Lan đã ký hồi tháng 12/2009 nhằm nâng cấp khả năng phòng thủ của các thành viên NATO.

Kế hoạch này được đưa ra sau khi chính quyền mới tại Mỹ đã quyết định hủy việc triển khai lá chắn tên lửa tại Ba Lan và CH Czech dưới thời Tổng thống Bush.

Tuần trước, Hạ viện Ba Lan đã trình thỏa thuận Mỹ-Ba Lan lên Tổng thống Lech Kaczynski để phê chuẩn nhưng đây thực chất chỉ mang tính thủ tục.

Trong khi đó, Nga liên tục cảnh báo chống lại việc triển khai các tên lửa của NATO và tuyên bố sẽ củng cố căn cứ hải quân trên biển Baltic, dọc biên giới với Ba Lan.

Trong một tuyên bố ngày 19/2 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định sẽ triển khai tên lửa chiến thuật Iskander tại Kaliningrad nếu Moscow cảm thấy có mối đe dọa trực tiếp.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần