Thắng lớn nhờ nuôi heo, bầu Đức báo tin mừng sau nhiều năm thua lỗ

Diệu Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ấn tượng khiến cổ phiếu của bầu Đức trở thành điểm sáng của thị trường chứng khoán...

Cổ phiếu của bầu Đức tăng mạnh

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/7, VN-Index giảm 0,9 điểm (0,08%) còn 1.173,92 điểm, HNX-Index giảm 0,63 điểm (0,22%) xuống 281,39 điểm, UPCoM-Index tăng 0,31 điểm (0,36%) đạt 87,09 điểm. Thanh khoản thị trường đạt 13.668 tỷ đồng, nhỉnh hơn so với phiên trước đó. 

Trang trại nuôi heo của bầu Đức.
Trang trại nuôi heo của bầu Đức.

Có thể thấy, thị trường giao dịch tương đối cẩn trọng khi đêm nay Mỹ sẽ công bố CPI tháng 6. Điều này sẽ quyết định lớn tới việc Fed tăng bao nhiêu điểm lãi suất trong thời gian tới.

Tại sàn HOSE, áp lực điều chỉnh ở nhóm vốn hóa lớn đã kéo VN30-Index và VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Trong khi đó, nhóm vốn hóa nhỏ vẫn thu hút được dòng tiền. 

Điểm sáng vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng khi giữ vững phong độ và trở thành trụ giúp thị trường tránh khỏi những cú giảm sâu. Nổi bật nhất là SHB khi tăng hết biên độ trong phiên, OCB, CTG, MSB cũng đồng loạt bứt phá ngoạn mục trên 3%. Tuy vậy, diễn biến tiêu cực vẫn hiện hữu tại một vài mã như VCB, EIB, BID.

Cổ phiếu chứng khoán phân hóa khá mạnh, song sắc xanh vẫn thắng thế với loạt mã hút tiền mạnh mẽ. Ở chiều tăng giá, SBS, VDS, SHS, VND tăng tốt trên 1%. Ngược chiều, MBS, SSI, HCM lại gặp áp lực điều chỉnh khá mạnh trên 1%.

Đáng chú ý trong phiên 13/7, cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ vững đà tăng ấn tượng, khi tăng tới 4,76% lên mốc 11.000 đồng/cổ phiếu. Điều đáng nói khối lượng giao dịch khá lớn lên tới hơn 22,3 triệu cổ phiếu được trao tay. Đến cuối phiên vẫn còn dư mua hơn 1,1 triệu cổ phiếu. Đây là phiên giao dịch tăng mạnh thứ 3 của mã này, đưa mức tăng tính chung qua 1 tháng lên tới 44,36% giá trị.

Sở dĩ cổ phiếu HAG trở thành điểm sáng của thị trường bởi kết quả kinh doanh ấn tượng của Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, mới đây ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa có thư gửi cổ đông cập nhật tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm. Bầu Đức cho biết nửa đầu năm, giá xuất khẩu chuối rơi vào chu kỳ thấp nhất trong năm, chỉ còn bình quân 6,5 USD đến 8,5 USD/thùng kéo dài hơn 2 tháng gần đây, và giá bán heo bình quân cũng chỉ giao động từ 53.000 đồng tới 55.000 đồng/cp quanh mức giá lập kế hoạch tại thời điểm đầu năm.

Sản lượng heo tiêu thụ trong 6 tháng của HAGL đạt 82.529 con. Sản lượng trái cây tiêu thụ là 109.807 tấn, trong đó chuối xuất khẩu là 81.569 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 28.238 tấn.

Luỹ kế 6 tháng, mảng chăn nuôi đem về cho HAGL 439 tỷ đồng doanh thu thuần, mảng cây ăn trái thu về 1.094 tỷ đồng và 334 tỷ đồng từ ngành phụ trợ. Tổng doanh thu thuần nửa đầu năm của tập đoàn là 1.867 tỷ đồng, gấp 2,24 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm là 531 tỷ đồng, gấp gần 64 lần cùng kỳ năm ngoái và đạt 47% mục tiêu năm. Có thể thấy giá heo tăng cao đã đem lại kết quả kinh doanh ấn tượng cho doanh nghiệp của bầu Đức sau nhiều năm kinh doanh cầm chừng và thua lỗ.

Dự báo thị trường vẫn còn rung lắc

Nhận định về thị trường chứng khoán ngày 13/7, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, mặc dù áp lực rung lắc tiếp diễn trong những phiên kế tiếp, cơ hội hồi phục sau đó vẫn được đánh giá cao với vùng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.160. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ mở mua trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ đối với cổ phiếu mục tiêu, nhưng cần khống chế tỷ trọng ở mức vừa phải, tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro.

Còn Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, VN-Index hình thành cây nến Doji trong phiên ngày 13/7, thể hiện rõ sự phân vân của nhà đầu tư trước ngưỡng 1.170. Trong những phiên tới, thị trường có thể vẫn sẽ giao dịch trên ngưỡng 1.150. 

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC) nhận định, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và đi ngang gần đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.190 điểm) trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần và dòng tiền vẫn tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, trên quan điểm thận trọng, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường. Đồng thời, nếu nhà đầu tư ngắn hạn chấp nhận rủi ro cao thì có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp.