Thăng quân hàm cho 3 chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ tại Đắk Lắk

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Ngày 15/12, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định thăng quân hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã hy sinh trong vụ nổ xảy ra vào tối 12/12.

Theo đó, Bộ Công an có quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Ngô Quang Cường (32 tuổi, Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường);
Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định thăng quan hàm từ Trung úy lên Thượng uý đối với đồng chí Y Quyết Krông (29 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường) và từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Phan Thế Trung (30 tuổi, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự).
Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài việc thăng quân hàm trước thời hạn theo quy định cho 3 đồng chí đã hy sinh thì hiện nay, Công an tỉnh cũng đang xúc tiến hoàn thành các thủ tục cần thiết để công nhận liệt sĩ cho 3 đồng chí này và thương binh cho các đồng chí bị thương còn lại.
khoảng 20h50' ngày 12/12, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ nổ tại phòng tạm lưu giữ vật chứng chờ tiêu hủy.

Qua kiểm tra rà soát ban đầu xác định có một số phòng làm việc của Công an tỉnh bị hư hỏng; phát hiện 6 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thương vong. Trong đó 3 cán bộ, chiến sĩ đã tử vong tại bệnh viện và 3 cán bộ, chiến sĩ đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.