Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thẳng thắn đề cập nhiều vấn đề “nhạy cảm”

Kinhtedothi - Ngày 11/4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp báo công tác thanh tra quý I/2014. Nhiều vấn đề "nóng", dư luận quan tâm đã được lãnh đạo TTCP thẳng thắn đề cập, làm rõ.
Khiếu nại vượt cấp tăng

Theo báo cáo, trong quý I/2014, qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền 1.173 tỷ đồng, 401ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách 542 tỷ đồng, 3,2ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 631 tỷ đồng, 397,8ha đất; kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm... Ngoài ra, thanh tra các bộ, ngành và địa phương phát hiện vi phạm với số tiền 2.676 tỷ đồng, 38,9 ha đất; kiến nghị thu hồi 1.840 tỷ đồng 38,8ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 836 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 113 tập thể, 354 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét 9 vụ việc.
Tại buổi họp báo, Thanh tra Chính phủ đã làm rõ nhiều vấn đề dư luận quan tâm.    Ảnh: Phong Nguyễn
Tại buổi họp báo, Thanh tra Chính phủ đã làm rõ nhiều vấn đề dư luận quan tâm. Ảnh: Phong Nguyễn
Về tiếp dân, khiếu nại - tố cáo, theo báo cáo của TTCP, tình hình trong quý I/2014 giảm so với cùng kỳ năm 2013 cả về số lượt và số vụ việc. Tuy nhiên, khiếu nại vượt cấp lên T.Ư tăng, trong đó, nhiều vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu vẫn là liên quan đến lĩnh vực đất đai. "Điều đó cho thấy, cấp cơ sở giải quyết chưa tốt, chưa tạo được niềm tin để người dân đến mà phải vượt cấp. Ngoài ra, chỉ có khoảng
Về kết luận vụ việc thanh tra chấp hành pháp luật về một số nội dung trong công tác quản lý tài chính của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Trần Đức Lượng khẳng định: "Kết luận đã ký và phát hành nhưng trong nội dung kết luận, Tổng TTCP có kiến nghị Thủ tướng và chờ Thủ tướng có ý kiến, sau đó sẽ công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng".
40% số đơn khiếu nại - tố cáo đủ điều kiện thụ lý, cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân cần được quan tâm nhiều hơn nữa để hạn chế được vượt cấp đông người cũng như khiếu nại - tố cáo đúng" - ông Trần Đức Lượng - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhận định.

Thừa nhận có khuyết điểm trong bổ nhiệm cán bộ

Ông Trần Đức Lượng cho biết thêm, việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp cục, vụ, phòng vào năm 2011 không phải bất thường mà là do "đặc thù" của ngành thanh tra, vốn có nhiều cán bộ có năng lực nhưng đã quá tuổi quy định. Theo đó, 8 tháng đầu năm 2011, TTCP đã bổ nhiệm 23 cán bộ hàm cấp vụ cộng với nhân sự của 3 vụ thành lập mới (Giám sát sau thanh tra, Kế hoạch Tài chính tổng hợp, Tiếp dân và giải quyết đơn thư) khiến con số đội lên hàng chục người. "Tuy vậy, chúng tôi nhận thức, so với quy định của Chính phủ thì bổ nhiệm như vậy là quá số lượng, có đơn vị có 4 vụ phó, có cục có 5 cục phó. Có đồng chí chưa đảm bảo về thời gian công tác, có trường hợp sau khi bổ nhiệm thời gian ngắn đã vi phạm kỷ luật phải cách chức. Chúng tôi thấy mình có khuyết điểm. Do vậy, trong năm 2012 - 2013 TTCP khắc phục sửa chữa quyết liệt theo hướng: Đã ra nghị quyết không bổ nhiệm hàm cấp vụ, các đồng chí có tuổi cơ bản đã nghỉ hưu và một số sẽ nghỉ hưu tiếp năm 2014 - 2015. Những trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn sẽ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu sẽ được đào tạo lại, 3 trường hợp chưa đảm bảo đã bị miễn nhiệm. Riêng việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ I  Lê Sỹ Bảy, các cơ quan chức năng đang xem xét, khi nào có kết luận sẽ công bố" -  ông Lượng nói.

Công khai thu nhập của cán bộ thanh tra

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mức thu nhập cụ thể của lãnh đạo TTCP, ông Lê Hồng Lĩnh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cho biết: Tổng thu nhập từ lương, phụ cấp của Tổng TTCP hiện  khoảng 18 triệu đồng/tháng; thu nhập của các Phó Tổng TTCP khoảng 15 triệu đồng/tháng. Về nội dung, qua kê khai tài sản, tại sao lãnh đạo TTCP có nhiều tài sản? Ông Trần Đức Lượng cho rằng, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu và không khó để giải thích nguồn gốc thu nhập của những trường hợp đã được dư luận phản ánh. Tài sản của một cá nhân cũng như cán bộ, công chức không chỉ được tính bằng thu nhập của chính người đó mà còn cả thu nhập của các thành viên trong gia đình. Chồng làm thanh tra nhưng có vợ làm kinh doanh, bố làm thanh tra nhưng con làm kinh doanh… Vì thế, chúng ta không nên gắn thu nhập cụ thể của một người với tài sản mà người ta phải kê khai. Quy định pháp luật phải kê khai tài sản của mình, vợ con mình".

Qua đây, ông Trấn Đức Lượng phủ nhận thông tin cho rằng, việc kê khai tài sản của 2 ông Lê Sỹ Bảy (Vụ trưởng Vụ 1) và Ngô Văn Khánh (Phó Tổng TTCP) không minh bạch. "Qua nhiều lần đánh giá, xác minh, đối chiếu, chúng tôi chưa thấy cơ sở nào khẳng định tài sản của 2 trường hợp trên không minh bạch. Tài sản thực tế với tài sản kê khai là chính xác" - ông Lượng khẳng định.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

12 Jul, 10:01 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Đảng bộ Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 Chi bộ Công an các phường: Hải Châu 1, Phước Ninh, Thạch Thang, Thuận Phước và Thanh Bình, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

12 Jul, 04:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và tặng quà người có công với cách mạng.

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

12 Jul, 09:53 AM

Kinhtedothi - Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn là thanh kiếm sắc bén, lá chắn vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

12 Jul, 09:51 AM

Kinhtedothi - Ngày 1/7/2025, hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình chính thức hợp nhất, mở ra một chương phát triển mới cho vùng đất giàu truyền thống lịch sử và cách mạng. Với tên gọi chung là tỉnh Hưng Yên, địa phương này đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035, hướng tới một không gian phát triển bền vững, hiện đại và thông minh.

Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ninh Bình

Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ninh Bình

11 Jul, 11:10 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/7, tại xã Phát Diệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ