Thanh Hóa: bắt giữ đối tượng chở hơn 400 khóa Việt - Tiệp giả
Kinhtedothi – Lợi dụng uy tín của thương hiệu khóa Việt - Tiệp, một đối tượng đã thu mua hàng giả với giá rẻ, vận chuyển từ Hải Phòng vào Thanh Hóa để tiêu thụ. Hành vi này vừa bị lực lượng Công an xã Thường Xuân (Thanh Hoá) phát hiện, bắt giữ cùng số lượng lớn tang vật.
Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc và tang vật liên quan.
Thông qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Công an xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Nguyễn Văn Ngọc (SN 1993, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Phòng) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến mua bán, vận chuyển hàng giả.
Theo điều tra, Công an xã Thường Xuân xác định từ tháng 12/2025, Ngọc đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34C - 401.31 lưu thông trên địa bàn xã và có các hoạt động giao dịch hàng hóa bất thường.
Tiến hành kiểm tra đột xuất phương tiện của Nguyễn Văn Ngọc, lực lượng Công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 419 sản phẩm khóa các loại. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều dán nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp một nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ước tính giá trị số hàng hóa này khoảng 50 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng.
Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Công an xã đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, bước đầu đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Theo lời khai của đối tượng, toàn bộ số hàng trên là hàng giả, được thu mua với giá thành rất thấp từ các nguồn trôi nổi, sau đó đem đi tiêu thụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để kiếm lời. Ngọc cho biết, lý do chọn nhãn hiệu khóa Việt - Tiệp vì đây là thương hiệu uy tín, có lượng tiêu thụ lớn trên thị trường. Bằng cách trà trộn hàng giả với giá rẻ hơn hàng thật, đối tượng đã đánh vào tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để trục lợi.
Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm các thiết bị bảo vệ gia đình. Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, người tiêu dùng nên tìm đến các đại lý ủy quyền và kiểm tra kỹ tem chống hàng giả, hình thức bao bì trước khi thanh toán. Hãy luôn là người tiêu dung thông thái, đừng vì ham rẻ nhất thời mà tiền mất nhưng lại mua phải các sản phẩm kém chất lượng.

Hải Phòng: khởi tố vụ án mua bán thịt lợn dương tính với dịch tả châu Phi
Kinhtedothi - Ngày 8/1, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ việc “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Chống hàng giả trên thương mại điện tử: cần bịt lỗ hổng pháp lý
Kinhtedothi-Thương mại điện tử ở Việt Nam đang trên đà bùng nổ với các nền tảng mua sắm trực tuyến đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng triệu người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi là tình trạng lợi dụng môi trường mạng để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và uy tín của thị trường Việt Nam.

Vẫn “nóng” cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm
Kinhtedothi – Dịp cuối năm, giáp Tết là thời điểm thị trường sôi động nhất, kéo theo nguy cơ bùng phát các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Do đó, các lực lượng chức năng đang vào cuộc quyết liệt nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.






