Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hóa: bắt ổ nhóm bảo kê tại biển Hải Tiến

Kinhtedothi - Các đối tượng chia nhóm đi đe dọa, thu tiền bảo kê của các hộ kinh doanh tại biển Hải Tiến với lý do sắp xếp vị trí, dọn vệ sinh, mức thu từ 100.000 - 300.000 đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải): Phan Văn Thành, Lê Trung Lượng, Lê Ngọc Thái, Lê Bá Vũ. Ảnh: CATH

Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến 2025, khoảng 20 giờ ngày 19/4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến (huyện Hoằng Hoá) bắt giữ 4 đối tượng có hành vi thu tiền bảo kê của các hộ kinh doanh tại khu vực biển Hải Tiến.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Ngọc Thái (SN 2003, cầm đầu), Lê Trung Lượng (SN 2006), Lê Bá Vũ (SN 2003, cùng trú tại xã Hoằng Tiến) và Phan Văn Thành (SN 1995, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 triệu đồng - số tiền các đối tượng vừa cưỡng đoạt từ người dân.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lê Ngọc Thái đã rủ các đối tượng quen biết qua mạng xã hội chia làm hai nhóm đi thu tiền của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ như bán hàng ăn uống, giải khát, dịch vụ vui chơi… tại khu vực biển Hải Tiến vào đêm khai mạc lễ hội. Các đối tượng yêu cầu các hộ kinh doanh nộp từ 100.000 đến 300.000 đồng với lý do “sắp xếp vị trí” và “dọn dẹp vệ sinh”.

Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ, Lê Ngọc Thái, Phan Văn Thành và Lê Bá Vũ đều từng có tiền án về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cướp tài sản”.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vào mùa du lịch biển, đặc biệt trong các dịp lễ hội đông người, tình trạng các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh của người dân để trục lợi, thu tiền bảo kê có xu hướng gia tăng. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý lo ngại bị gây khó dễ của các hộ kinh doanh để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đưa tiền cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Trong quá trình kinh doanh, nếu phát hiện đối tượng có hành vi nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cung cấp sẽ được giữ bí mật, bảo đảm an toàn cho người tố giác.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khởi tố, bắt tạm giam “nữ quái” cho vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam “nữ quái” cho vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng

20 Sep, 11:27 AM

Kinhtedothi - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đáng chú ý, bị hại trong vụ việc này lại chính là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ