Thanh Hóa: Hơn 2,6 triệu cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/5, cử tri Thanh Hóa tràn đầy phấn khởi, náo nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trách nhiệm chính trị đối với sự kiện trọng đại của quốc gia, dân tộc - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

 Hơn 2,6 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa trao gửi niềm tin và kỳ vọng
Tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp và 3.909 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có 3.983 tổ bầu cử ở 3.983 khu vực bỏ phiếu. Có hơn 2.660.000 cử tri tham gia bầu cử để bầu 14 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.269 đại biểu HĐND cấp xã.
Xác định rõ Thanh Hóa là tỉnh có số cử tri đông, địa hình phức tạp, số đại biểu HĐND các cấp được bầu cao hơn các tỉnh, thành phố trên cả nước, nên công tác chuẩn bị càng sớm, càng chu đáo, trách nhiệm, thì càng đảm bảo cho sự thành công của ngày hội bầu cử.
 Người dân khi tham gia bỏ phiếu được hướng dẫn cụ thể và thực hiện theo đúng quy trình bỏ phiếu
Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa cũng đã lên phương án, kịch bản cụ thể, an toàn để giúp mọi người dân có thể yên tâm đi bầu cử.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm nhiều cử tri đã có mặt từ sớm tại các điểm bầu cử. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các quy định về phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt. Người dân khi tham gia bỏ phiếu được hướng dẫn cụ thể và thực hiện theo đúng quy trình bỏ phiếu…
 Các cử tri Thanh Hóa tràn đầy phấn khởi, náo nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
Anh Nguyễn Tuấn Tú (37 tuổi, cử tri tại điểm bầu thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền, cử tri chúng tôi đã hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình nên đã tìm hiểu rất kỹ về các đại biểu ứng cử để lựa chọn. Chỉ mong các đại biểu được bầu sẽ làm tốt vai trò đại diện cho bà con mình, nói lên tiếng nói với các cấp, các ngành. Phải làm sao quan tâm hơn nữa đến đời sống và nguyện vọng của Nhân dân”.
Tại khu cách ly tập trung của huyện Quảng Xương đóng trên địa bàn xã Tiên Trang có 18 người bỏ phiếu. Trong đó 5 trường hợp bị cách ly và 13 cán bộ phục vụ công tác cách ly tại đây. Trước ngày bầu cử, toàn bộ khu cách ly được khử khuẩn, thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm chéo.
 Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu được thực hiện đúng quy định
Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 15 giờ cùng ngày, đã có 2.409.849 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 90,81%. Các huyện, thị xã, thành phố đều có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 80% trở lên, trong đó có 12 huyện, thị xã tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 95% gồm: Huyện Như Thanh đạt 95,52%; huyện Mường Lát đạt 95,61%; huyện Thạch Thành đạt 95,88%; huyện Lang Chánh đạt 96,79%; huyện Cẩm Thuỷ đạt 97,07%; huyện Như Xuân đạt 97,32%; huyện Quan Hoá đạt 99,23%; huyện Bá Thước đạt 99,24%; huyện Đông Sơn đạt 99,47%; huyện Ngọc Lặc đạt 99,75%; thị xã Bỉm Sơn đạt 99,83%; huyện Quan Sơn đạt 99,95%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần