Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hóa: khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện liên quan đến sai phạm trong tuyển sinh

Kinhtedothi - Bà Phạm Thị Lượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa chính thức bị khởi tố do liên quan đến sai phạm nghiêm trọng trong công tác tuyển sinh tại địa phương.

Trụ sở UBND huyện Quan Hóa

Ngày 8/4, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Lượng - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quyết định được ban hành dựa trên tài liệu điều tra do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp.

Trước đó, ngày 27/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm trong công tác tuyển sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Quan Hóa.

Theo kết quả điều tra, trong năm học 2021-2022, dù biết rõ 36 trong tổng số 60 học sinh không đủ điều kiện tuyển sinh theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD& ĐT và Hướng dẫn số 1097 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Hội đồng tuyển sinh vẫn xét trúng tuyển cho nhóm học sinh này.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp trúng tuyển là con, cháu của lãnh đạo cấp phòng, hiệu trưởng và giáo viên tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Hóa, nơi để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển sinh.

Tình trạng sai phạm tiếp tục tái diễn trong năm học 2022-2023 khi có tới 43/60 học sinh được tuyển sai quy định. Hậu quả, ngân sách tiếp tục chi trả không đúng quy định hơn 131 triệu đồng cho các khoản học bổng và trang cấp ban đầu.

Liên quan đến vụ việc, tháng 1/2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 4 bị can, gồm: Vũ Văn Quế, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa; Trịnh Đình Hưng, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS Quan Hóa; Lò Đức Liêm, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa; Ngô Phi Hùng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa.

Các bị can trên bị khởi tố cùng tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra trong năm học 2021-2022.

Trước đó, năm 2023, hàng loạt cán bộ ngành giáo dục huyện Quan Hóa và bà Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện lúc bấy giờ, đã bị kỷ luật về mặt Đảng. Bà Lượng bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách. Hiện bà Phạm Thị Lượng đang công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Khánh Hoà: khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Khánh Hoà: khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả với gần 10 tấn tang vật

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả với gần 10 tấn tang vật

16 Apr, 10:32 PM

Kinhtedothi - Một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên phạm vi toàn quốc vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. 14 đối tượng đã bị bắt giữ, hàng chục nghìn hộp thuốc giả và gần 10 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ