Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hóa: một công ty bị đề nghị dừng hoạt động do ô nhiễm môi trường

Kinhtedothi- Huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa vừa đề nghị Công ty Agri - Vina xuất bán lợn, không tái đàn và hướng đến dừng hẳn việc chăn nuôi để để khắc phục ô nhiễm môi trường.

Sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh bức xúc của nhân dân liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Agri – Vina. Ngày 28/5, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh chủ trì, phối hợp cùng Công an huyện Lang Chánh, UBND xã Tân Phúc, UBND thị trấn Lang Chánh đã thành lập đoàn kiểm tra và làm việc với đại diện Công ty Agri – Vina.

Tại thời điểm kiểm tra, trang trại lợn đang nuôi 25.000 con lợn trong 25 chuồng nuôi, đã đầu tư xây dựng 39 dãy chuồng, hệ thống xử lý nước thải (gốm 1 hố thu, máy ép tách phân, 3 hố bioga, 1 trạm xử lý hóa chất kết hợp vi sinh, 2 hồ sinh học kết hợp hồ sự cố). Trang trại đã hoàn thành lắp đặt bổ sung buồng xử lý mùi hôi sau các dãy chuồng, có bố trí phun nước dạng sương và tăng thời lượng phun men xử lý mùi.

Theo báo cáo từ phía Công ty Agri – Vina, tổng lượng nước thải về hệ thống xử lý khoảng 300 - 400m3/ngày đêm, đến nay, nước thải bắt đầu chuyển sang bể bioga số 3, dự kiến 3 tháng mới có nước thải sang hệ thống xử lý, chưa phải vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành khảo sát xung quanh khu vực trang trại cho thấy, có mùi hôi phát sinh từ khu ép tách phân; khu vực phía sau dãy chuồng nuôi, dòng khí thoát ra ngoài có mùi hôi nặng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc phát tán mùi hôi đến các khu dân cư.

Đại diện Công an huyện Lang Chánh khẳng định: Việc khắc phục phát tán mùi hôi trong khu dân cư từ hoạt động chăn nuôi của Công ty chưa có hiệu quả. Qua theo dõi, tuần tra ghi nhận vẫn còn mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi và việc vận chuyển lợn qua các khu dân cư, đồng thời tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh bức xúc của nhân dân. Công an huyện cũng đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, nắm bắt dư luận trong nhân dân để xử lý thông tin, vận động nhân dân không khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự.

Về phía đại diện UBND xã Tân Phúc nhận định, tình trạng mùi hôi phát ra từ hoạt động chăn nuôi của trang trại đến nay vẫn còn phát sinh ảnh hưởng đến khu dân cư.

UBND xã Tân Phúc cũng thường xuyên đối thoại, tuyên truyền cho nhân dân tuy nhiên, vẫn còn có nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân khu vực. Do đó, đề nghị đơn vị dừng hoạt động chăn nuôi để khắc phục và có biện pháp xử lý triệt để mùi hôi.

Đồng quan điểm với các ý kiến trên, ông Trần Anh Quang, Chủ tịch UBND thị trấn Lang Chánh cho rằng, hiện nay các biện pháp khắc phục mùi hôi của Công ty chưa có hiệu quả, mùi hôi vẫn còn nồng nặc, phát tán rộng trong khu dân cư khu vực thị trấn và nhiều kiến ghị phản ánh của bà con nhân dân.

Vì vậy, yêu cầu công ty tạm dừng việc chăn nuôi chuyển dần lợn ra ngoài, khắc phục triệt mùi hôi mới tiếp tục hoạt động.

Căn cứ các hồ sơ và tình hình thực tế, đoàn kiểm tra huyện Lang Chánh khẳng định: Việc thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu mùi hôi tại Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri - Vina đến nay là chưa triệt để.

Do đó, đoàn kiểm tra đề nghị phía Công ty xuất bán lợn, không tái đàn và hướng đến dừng hẳn việc chăn nuôi để đánh giá lại hệ thống công trình bảo vệ môi trường và các giải pháp tăng cường để đảm báo khắc phục triệt để việc phát tán mùi hôi đến các khu dân cư.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị UBND xã Tân Phúc: Giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên đối với Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri - Vina, kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định.

Trước đó vào giữa năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt Công ty Agri - Vina số tiền 70 triệu đồng do chưa hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, doanh nghiệp này đã tiến hành nuôi thử nghiệm 700 con lợn dẫn đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh.

Ngoài ra, Công ty Agri-Vina còn bị phạt 25 triệu đồng về hành vi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường không đúng thời hạn.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại lợn của Công ty Agri – Vina vẫn không được xử lý dứt điểm, tình trạng mùi hôi thối xốc vào nhà dân vẫn liên tục xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xung quanh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Viettel khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore

Viettel khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore

04 Feb, 07:34 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện quốc tế của Viettel, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Singapore trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, hàng không – vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo và Công đoàn EVNGENCO1 thăm, chúc Tết, động viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Lãnh đạo và Công đoàn EVNGENCO1 thăm, chúc Tết, động viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

04 Feb, 10:21 AM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, động viên cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động đang làm việc tại các đơn vị sản xuất điện trực thuộc.

Ông Lê Viết Hải làm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên MB Life

Ông Lê Viết Hải làm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên MB Life

04 Feb, 08:06 AM

Kinhtedothi - Được sự chấp thuận và theo Công văn của Bộ Tài chính số 1076/BTC-QLBH có hiệu lực ngày 28/01/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Life) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Viết Hải làm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Doanh nghiệp dược chờ thay đổi thực chất

Doanh nghiệp dược chờ thay đổi thực chất

04 Feb, 05:31 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh ngành dược đang nỗ lực tự chủ, việc “cởi trói” về thủ tục hành chính (TTHC) không chỉ là yêu cầu cấp thiết để khơi thông nguồn cung thuốc mà còn là thước đo sự đồng hành của cơ quan quản lý đối với sự sống còn của DN.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ