Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hóa: phá dỡ công trình trái phép xây dựng trên đất quốc phòng

Kinhtedothi - Sau yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa, hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý đang tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng và đất do UBND xã Hà Long (huyện Hà Trung) quản lý.

Ngày 6/12, tin từ UBND huyện Hà Trung cho biết, hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý (trú phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đã tự nguyện phá dỡ công trình nhiều hạng mục xây dựng trái phép trên đất quốc phòng và đất do UBND xã Hà Long (huyện Hà Trung) quản lý. Đồ đạc, nội thất trong khu biệt thự đã được di chuyển hết ra bên ngoài.

Một số hạng mục đã được phá dỡ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Tống Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết, được sự vận động của chính quyền địa phương và huyện Hà Trung, hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý đã tự nguyện cho người tháo dỡ công trình vi phạm.

“Theo kế hoạch là ngày 5/12 sẽ xong, tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, gia đình ông Quý đã xin gia hạn thời gian hoàn thành phá dỡ đến ngày 15/12. Nếu đến thời gian trên, gia đình không hoàn thành, chính quyền địa phương sẽ có đề xuất đến cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp tháo dỡ theo quy định” - ông Tuyên cho hay.

Trước đó, năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, xác định hộ ông Phạm Thanh Quý có hành vi chiếm đất, xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên đất quốc phòng và đất do địa phương quản lý.

Cụ thể, trên phần diện tích 55.818 m2 đất UBND tỉnh giao đất cho Quân đoàn 1 (Sư đoàn 390), ông Quý đã xây dựng nhà ở số 1 diện tích 91 m2; nhà ở số 2, diện tích 120 m2; nhà ở số 3 diện tích 91 m2; bể bơi 63,25 m2; sân lát đá diện tích hơn 1.000 m2; khu nhà lưới và bể xây 992 m2…

Do khối lượng công việc nhiều nên gia đình ông Quý đã xin đến ngày 15/12 sẽ hoàn thành phá dỡ.

Trên phần diện tích 23.186 m2 đất do UBND xã Hà Long quản lý, ông Quý cho xây một ngôi nhà sàn 200 m2; ao cá 1.250 m2; nhà ở 100 m2; chòi nghỉ bát giác 19,6 m2… Tất cả các công trình trên đều đã được UBND xã Hà Long phát hiện, lập biên bản.

Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 127,5 triệu đồng đối với hộ ông Phạm Thanh Quý.

Nguyên nhân do ông Phạm Thanh Quý đã có hành vi lấn chiếm hơn 79.000 m2, trong đó đất thuộc UBND xã Hà Long quản lý 23.186,5 m2; đất thuộc Sư đoàn 390 quản lý có diện tích 55.818 m2 thuộc khu vực thung Rọ Lợn, thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long.

Ngoài bị xử phạt số tiền trên, ông Phạm Thanh Quý còn buộc phải nộp thêm số tiền gần 11,8 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm mà có. Đồng thời, buộc ông Quý khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong vòng 60 ngày.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm, hàng loạt các công trình xây dựng trái phép của hộ ông Phạm Thanh Quý vẫn tồn tại, không hề bị tháo dỡ, buộc UBND tỉnh Thanh Hóa phải ra văn bản chỉ cho phép UBND huyện Hà Trung kéo dài thời gian thực hiện quyết định cưỡng chế đến hết ngày 31/12/2024.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thép hôm nay 24/1: tăng mạnh trên sàn giao dịch

Giá thép hôm nay 24/1: tăng mạnh trên sàn giao dịch

24 Jan, 06:33 AM

Kinhtedothi - Ngày 24/1, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt chấm dứt chuỗi giảm giá sáu ngày liên tiếp khi giá nguyên liệu đầu vào thấp khuyến khích hoạt động mua vào.

Giảm carbon trong xi măng: Không có lối tắt

Giảm carbon trong xi măng: Không có lối tắt

24 Jan, 06:00 AM

Kinhtedothi - Trong bức tranh phát thải của ngành xây dựng, xi măng được xem là một trong những “điểm nóng” lớn nhất. Dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cấp phối bê tông, xi măng lại chịu trách nhiệm cho phần lớn lượng phát thải CO2, buộc mọi chiến lược giảm phát thải, từ bê tông đến công trình, phải bắt đầu từ xi măng - nhưng theo cách tiếp cận thực tế, dài hạn và có tính hệ thống.

Cuộc chiến chống đổ trộm phế thải tại Hai Bà Trưng

Cuộc chiến chống đổ trộm phế thải tại Hai Bà Trưng

23 Jan, 07:37 PM

Kinhtedothi - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu dọn dẹp, tân trang nhà cửa của người dân tăng đột biến. Tuy nhiên, đi kèm với niềm vui "nhà sạch đón Tết" là nỗi lo thường trực về tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng và rác cồng kềnh ra đường phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ