Thanh Hóa: Phát hiện một gia đình sản xuất mỡ bẩn nhiều năm

Chia sẻ Zalo

Từ năm 2013 đến nay, gia đình ông Huê liên tục sản xuất mỡ bán ra thị trường.

Ngày 26/5, Công an huyện Quảng Xương phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường số 19 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) đã kiểm tra, phát hiện gia đình ông Lê Trọng Huê (SN 1963, trú tại thôn 4, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương) đang sản xuất mỡ bẩn.
Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt vụ mỡ bẩn đang đưa đi tiêu thụ tại khu vực bến xe phía Bắc TP. Thanh Hóa.
Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt vụ mỡ bẩn đang đưa đi tiêu thụ tại khu vực bến xe phía Bắc TP. Thanh Hóa.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 200kg mỡ bẩn đang được chế biến, đóng bao đưa đi tiêu thụ.

Việc chế biến mỡ của gia đình ông Huê không có bất cứ giấy phép hay các giấy tờ có liên quan đến việc xản xuất, chế biến mỡ.

Theo khai nhận, từ năm 2013 đến nay, mỗi ngày gia đình ông Huê đi thu gom mỡ từ các lò mổ trâu, bò trên địa bàn huyện Quảng Xương và TP. Thanh Hóa sau đó đem về chế biến thành mỡ rồi bán ra các tỉnh phía Bắc và các xã lân cận. Mỗi ngày, gia đình chế biến khoảng 50kg mỡ bán với giá từ 7.000đ-10.000đ/kg

Hiện các đơn vị liên quan đang tiến hành xử lý vụ việc.