Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030:
Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 vào nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước
Kinhtedothi - Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025 - 2030), lãnh đạo tỉnh khẳng định phong trào thi đua yêu nước phải trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
Ngày 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.
Phát biểu khai mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Thanh Hóa có bước phát triển mạnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Thanh Hóa đã triển khai nhiều phong trào thi đua như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… tạo chuyển biến rõ nét ở nhiều lĩnh vực.
Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm khoảng 10,5%, Thanh Hóa nằm trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, chỉ số DTI luôn trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu. Giáo dục mũi nhọn duy trì tốp đầu; y tế, an sinh xã hội và chất lượng đời sống Nhân dân được quan tâm; quốc phòng - an ninh giữ vững.
Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, chú trọng người lao động trực tiếp; qua đó lan tỏa phong trào thi đua theo hướng ngày càng thực chất.
Bước vào giai đoạn 2025-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đánh giá Thanh Hóa đang đứng trước vận hội để trở thành tỉnh kiểu mẫu. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, hiệu quả; coi thi đua là động lực tinh thần, khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng phát triển và những giá trị tốt đẹp của con người xứ Thanh.
Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vì thành tích trong phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong; cùng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khẳng định tỉnh sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả; quyết tâm đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với 7 nhiệm vụ trọng tâm; đề nghị các cấp, các ngành và địa phương xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn mới.
Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Người người thi đua, đánh giá hiệu quả thi đua thông qua hoàn thành nhiệm vụ chính trị
Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thi đua cần đi đôi với biểu dương khen thưởng; người người thi đua, đơn vị nào cũng thi đua, mỗi người một việc và đánh giá hiệu quả thi đua thông qua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.

Lấy năng suất lao động là thước đo, đời sống nâng cao, việc làm bền vững là mục tiêu của phong trào thi đua
Kinhtedothi - Với tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, vận động, thu hút hàng triệu công nhân, viên chức, lao động ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia; góp phần tích cực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ I: Phát huy truyền thống "Thành phố Cảng Anh hùng"
Kinhtedothi - Ngày 18/10, Hải Phòng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.






