Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hóa: triệt phá đường dây mua bán số lượng lớn vật liệu nổ

Kinhtedothi - Ngày 22/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an 2 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai triệt xóa đường dây mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện trên địa bàn phường Hải Châu xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán thuốc nổ từ Tây Nguyên về để kiếm lời và sử dụng vào việc đánh bắt cá nên đã lập án đấu tranh.

Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi mua bán thuốc nổ với thủ đoạn rất tinh vi: Chỉ bán cho người quen, thường xuyên thay đổi cách thức liên lạc mua bán, địa điểm giao hàng và trao đổi với nhau bằng ký hiệu riêng cho từng loại vật liệu nổ… Do vậy, quá trình tiếp cận để thu thập thông tin, quy luật hoạt động của các đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 4 tháng kiên trì đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ; sự phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, ngày 17/5/2024, Công an thị xã Nghi Sơn đã phá thành công chuyên án, đấu tranh, làm rõ 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ từ Tây Nguyên về thị xã Nghi Sơn tiêu thụ.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1984 ở phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Huỳnh Thị Tuý, sinh năm 1965, Nguyễn Minh Viễn, sinh năm 1972 đều ở xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Bùi Thị Bảy, sinh năm 1972; Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1979; Hoàng Thị Thuỷ, sinh năm 1974; Trần Thị Phương, sinh năm 1976; Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1982; Vũ Thị Sa, sinh năm 1981; Lê Ngọc Thọ, sinh năm 1973; Lê Ngọc Phú, sinh năm 2000; Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1973 và Mai Viết Hợp, sinh năm 1983 đều trú tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 272,92kg vật liệu nổ, hơn 44 mét dây cháy chậm, 200 kíp nổ cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Trong số 13 đối tượng này, Nguyễn Thị Ngọc, Huỳnh Thị Tuý và Nguyễn Minh Viễn là các “đầu nậu” ở tỉnh Kon Tum và Gia Lai đã cung cấp thuốc nổ cho các đối tượng ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để mua đi bán lại và sử dụng đánh bắt hải sản trên biển. 

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc, Huỳnh Thị Tuý, Nguyễn Minh Viễn, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Thị Thuỷ và Trần Thị Phương; đồng thời bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP thương mại Thuỷ Nguyên

Hải Phòng: mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP thương mại Thuỷ Nguyên

05 Feb, 07:09 PM

Kinhtedothi - Ngày 5/2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty CP thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

04 Feb, 12:06 PM

Kinhtedothi - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Giảm án dịp Tết: lan tỏa chính sách nhân văn

Giảm án dịp Tết: lan tỏa chính sách nhân văn

04 Feb, 08:06 AM

Kinhtedothi - Trại Tạm giam số 1 - Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đợt Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện rõ nét chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải, có quá trình cải tạo tiến bộ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ