Thanh Hóa: triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí

Hiền Thinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Thanh vừa triệt phá đường mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép.

Đối tượng Đào Duy Tùng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CATH
Đối tượng Đào Duy Tùng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CATH

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 17/7, Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì và phối hợp với Công an xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Đào Duy Tùng (SN 2000, ở thôn Phú Hòa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Thanh phát hiện Đào Duy Tùng thường xuyên livestream quảng cáo rao bán các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và linh kiện, phụ kiện của các loại vũ khí trên nền tảng mạng xã hội Tiktok nên đã lập án đấu tranh. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 tháng tập trung điều tra xác minh, ngày 17/7/2024, Công an huyện Như Thanh đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Duy Tùng ở thôn Phú Hòa, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 11 dao, kiếm các loại; 7 đèn pin chích điện; 15 gậy ba khúc (baton); 13 binh xịt hơi cay; 8 kim chích điện; 3 súng bắn điện; 2 móc khóa chích điện cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đào Duy Tùng khai nhận: khoảng cuối tháng 6/2024, Tùng đến khu vực chợ cửa khẩu Móng Cái mua vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm kìm điện, súng bắn điện, đèn pin chích điện, gậy chích điện, gậy ba khúc, bình xịt cay và các loại dao, kiếm... Sau đó, sử dụng tài khoản Tiktok để livestream bán kiếm lời và sử dụng tài khoản Zalo “Gg” để liên lạc, giao dịch, trao đổi với người mua.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, mỗi lần gửi hàng, Tùng đều lấy tên người gửi khác nhau. Hình thức thanh toán là “ship cod”, nghĩa là nhận hàng rồi trả tiền. Với thủ đoạn trên, Đào Duy Tùng đã thực hiện giao dịch khoảng 10 đơn hàng, nhưng mới gửi 1 đơn hàng, còn 9 đơn hàng chưa kịp gửi thì bị phát hiện bắt giữ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.