Thanh Hóa: vô ý làm chết người do phát thuốc chứa lá ngón
Kinhtedothi – Sau khi uống thuốc lá nam lấy từ nhà một phụ nữ ở huyện Lang Chánh, hai người dân bị ngộ độc khiến một người tử vong, một người nguy kịch. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam người cung cấp thuốc.

Đối tượng Tào Thị Thủy.
Theo thông tin ban đầu, ngày 24/2/2025, một số người dân phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, bị bệnh xương khớp và đau dạ dày đã rủ nhau đến nhà bà Tào Thị Thủy (trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) để xin thuốc lá nam. Khi đến, người dân được phát thuốc và được yêu cầu tùy tâm đặt tiền lên bàn thờ đặt ngoài sân, không có yêu cầu thanh toán cụ thể.
Tuy nhiên, sau khi mang thuốc về sắc uống, hai người có biểu hiện bất thường như khó thở, tức ngực, tay chân bủn rủn, mắt mờ dần, không nói và không cử động được. Một người tử vong tại nhà, người còn lại được đưa đi cấp cứu và may mắn qua cơn nguy kịch.
Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, trưng cầu giám định đối với các mẫu vật thu tại nhà Tào Thị Thủy và những người đã lấy thuốc tại nhà Thủy (trong đó có các mẫu vật trong ấm đun thuốc lá nam của nạn nhân đã tử vong và nạn nhân đã cấp cứu tại bệnh viện).
Cơ quan Công an kết luận nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân là do ngộ độc lá ngón sau khi uống thuốc lá nam lấy từ nhà Tào Thị Thủy (trong ấm nước sắc thuốc của nạn nhân và các túi còn lại đều chứa độc tố lá ngón). Ngoài ra, trong các gói thuốc lá nam thu giữ tại nhà Tào Thị Thủy và những người còn lại đều có chứa độc tố của cây lá ngón.
Qua đấu tranh, khai thác, Tào Thị Thuỷ khai nhận, bản thân thường lấy thuốc lá nam ở trên rừng về chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian, chưa qua trường lớp đào tạo về khám, chữa bệnh. Thuốc cũng không có đăng ký sản phẩm theo quy định, bản thân không biết tên gọi của loại cây, lá mình lấy về làm thuốc.
Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại cây, lá hái trong rừng để làm thuốc, tránh nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng. Cây lá ngón chứa các hợp chất alkaloid cực độc, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây tử vong nếu sử dụng nhầm.
Công an tỉnh cũng cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời đồn thổi, quảng cáo về “thầy lang” trên mạng xã hội, tránh sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định. Khi có nhu cầu điều trị bằng thuốc nam, thuốc Đông y, người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên môn như Bệnh viện Y học cổ truyền để được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Giám đốc Công ty tổ chức sự kiện vô ý làm chết người hưởng án treo
Kinhtedothi - Ngày 31/7/2024, TAND TP. Hải Dương (Hải Dương) mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn Hải (SN 1990, trú tại xã Đồng Lạc, Nam Sách) về tội Vô ý làm chết người.

15 tháng tù cho bảo mẫu vô ý khiến cháu bé 7 tháng tuổi tử vong
Kinhtedothi - Xét thấy hành vi của bị cáo Chu Uyển Vân, bảo mẫu vô ý khiến cháu bé 7 tháng tuổi tử vong, gây hoang mang dư luận, trong cùng 1 lúc trông 4 đứa trẻ, lại không có kỹ năng xử lý tình huống, HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù giam.

An Giang: Bắt tạm giam chủ cơ sở giữ trẻ vô ý làm chết người
Kinhtedothi - Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư (SN 1991) để điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.