Thanh Huyền - Thanh Ngọc khiến khán giả sửng sốt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trình diễn cuốn hút, vừa giữ được âm vực trong lúc thể hiện, vừa có khả năng giao lưu...

Kinhtedothi - Trình diễn cuốn hút, vừa giữ được âm vực trong lúc thể hiện, vừa có khả năng giao lưu trên sân khấu biểu diễn… là những gì mà Thanh Huyền và Thanh Ngọc đã làm được trên sân khấu SMĐH 2014. Vì chưa từng tham gia các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp, nên những điều hai cô gái này làm được đã khiến khán giả sửng sốt.

Top 6 thí sinh xuất sắc trong đêm thi Dance, R&B ngoài Thanh Huyền, Thanh Ngọc còn phải kể đến Nguyễn Thủy, Lê Vũ Bình, Bùi Thùy Trang và Hồng Ngọc.
Thanh Huyền - Thanh Ngọc khiến khán giả sửng sốt - Ảnh 1
Thanh Ngọc hát Vết tình ca.
Thanh Huyền thực sự nổi bật với ca khúc Taxi (Nguyễn Hải Phong). Giọng hát dày, khỏe, âm vực rộng đã giúp Huyền không khó khăn khi chinh phục những nốt trầm cũng như những nốt rất cao của bài hát này. Gương mặt biểu cảm và sự tự tin khi di chuyển và làm chủ sân khấu là những yếu tố giúp quán quân Sao mai 2013 ghi điểm với Hội đồng nghệ thuật. Cô cũng chính là người đoạt giải Khán giả yêu thích nhất đêm thi Rock.

Nếu Thanh Huyền “ghi điểm” bởi một bản dance sôi động thì Thanh Ngọc lại được đánh giá là người hát “ra chất” R&B nhất trong đêm thi. Đạo diễn Việt Tú hết lời khen ngợi và cho rằng tiết mục của Thanh Ngọc phù hợp nhất với nội dung của Ban tổ chức đề ra, đó là đêm thi R&B, Hiphop, Dance.

Hát cuối cùng, Nguyễn Thị Thủy trở thành cái kết rất đẹp cho Sao Mai điểm hẹn đêm 3. Giọng hát được đào tạo chính thống tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Thủy chọn một ca khúc kinh điển nằm trong album Chát với Mozat của Mỹ Linh phát hành cách đây hơn chục năm. Đây là sự lựa chọn khôn ngoan vì nó hợp với giọng và khả năng thanh nhạc của Thủy mà vẫn đảm bảo được “đề thi” là bản R&B khá xinh xắn, phù hợp.
Thanh Huyền - Thanh Ngọc khiến khán giả sửng sốt - Ảnh 2
Nếu như Nguyễn Thị Thủy khép lại đêm thi một cách ấn tượng thì phần mở màn của Lê Vũ Bình cũng không kém phần sôi động, trẻ trung. Với bộ trang phục khá lạ mắt cùng vũ đạo nhuần nhuyễn và giọng hát khỏe khoắn, Lê Vũ Bình đã mang đến cho khán giả một không khí sôi động, tưng bừng ngay từ những giây phút đầu tiên. Sự chăm chỉ tập luyện cùng vũ đoàn đã giúp Bình giải phóng hình thể, tạo được những bước nhảy uyển chuyển khá hấp dẫn.

Bùi Thùy Trang đã “cover” lại “hit” đình đám của Đoàn Thúy Trang - Tình yêu màu nắng bằng một tinh thần tương đối mới mẻ, trẻ trung và gần gũi hơn. Đạo diễn Việt Tú, người được nhạc sĩ Huy Tuấn trêu đùa là đã già nên không ưng ý với bản “cover” của Bùi Thùy Trang, anh không ứng ý với sự thay đổi để cho rằng Thùy Trang làm không tới. Tuy nhiên, NSƯT Thanh Lam và nhạc sĩ Huy Tuấn lại có quan điểm khác đạo diễn Việt Tú. Họ cho rằng có thể giọng hát và kỹ thuật không bằng “bản chính” nhưng rõ ràng cô đã mang đến sân khấu sự tươi mới, rộn rã của một tình yêu dễ thương, hồn nhiên trong sáng tuổi mới lớn.

Hồng Ngọc chọn hát ca khúc Xinh (Nathan Lee), với giọng hát sáng khỏe và nhiều “màu”, Hồng Ngọc thực sự đã chinh phục khán giả và Ban giám khảo khi nhận được rất nhiều tràng vỗ tay và những lời khen từ Hội đồng nghệ thuật.
Thanh Huyền - Thanh Ngọc khiến khán giả sửng sốt - Ảnh 3
Dù vẫn được Hội đồng nghệ thuật dành cho những lời khen ngợi nhưng thực chất Trần Hằng, Anh Phong, Trần Ngọc Vũ, Huyền Mi, Hà My, Hà Minh Tiến đều chưa có những tiến bộ so với đêm thi trước, thậm chí một số ca sỹ còn bị xuống phong độ.

Đêm sau là Gala 1, sẽ có 6 bài song ca giữa các ca sỹ SMĐH (4 cặp song ca nam nữ và 2 cặp song ca nữ). Ngoài ra, còn có các tiết mục của khách mời. Sau đêm diễn, Ban tổ chức sẽ công bố top 7 ca sỹ đi tiếp vào vòng 2 và phải chia tay 5 bạn, đây là đêm thi chắc chắn sẽ hấp dẫn vì các ca sỹ sẽ thể hiện hết mình để chinh phục khán giả và Hội đồng nghệ thuật. Gala 1 sẽ diễn ra lúc 19h tối thứ 6, ngày 25/7/2014.