Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

03h00 ngày 26/10, Marseille - PSG: Trận cầu kinh điển của bóng đá Pháp

kTĐT - Nếu như người TBN vẫn tự hào về trận “Super Clasico” giữa Real và Barca, người Ý có “đặc sản” là trận “derby” nổi tiếng của đất nước hình chiếc ủng giữa Juve và Inter, thì người Pháp luôn nói về cuộc chạm trán Marseille-PSG như là cuộc đối đầu chia xứ lục lăng ra làm hai nửa buồn vui..

kTĐT - Nếu như người TBN vẫn tự hào về trận “Super Clasico” giữa Real Madrid và Barcelona, người Italia có “đặc sản” là trận “derby” nổi tiếng của đất nước hình chiếc ủng giữa Juventus và Inter, thì người Pháp luôn nói về cuộc chạm trán Marseille-PSG như là cuộc đối đầu chia xứ lục lăng ra làm hai nửa buồn vui..

Đó là một trận chiến kinh điển ở trong lẫn ngoài sân cỏ. “Le Classique” luôn gây ra những tranh cãi bùng nổ liên miên trong nhiều ngày trước khi nó diễn ra, đem đến bầu không khí thù địch trên khán đài (người ta “tương truyền” rằng cứ thấy cờ PSG là CĐV Marseille nóng mắt lao tới, và ngược lại) và tất nhiên, chất lượng cùng sự quyết liệt kịch tính trên sân cỏ luôn nằm ở mức “thượng đỉnh” trên đất Pháp. Basile Boli, trung vệ người Pháp gốc Bờ Biển Ngà nổi tiếng với cú đánh đầu làm bàn duy nhất trong trận chung kết Cúp C1/Champions League năm 1993 vào lưới Milan giúp Marseille đăng quang, đã từng rùng mình khi nói về “Le Classique” : “Ai bảo rằng không sợ bầu không khí đầy bạo lực của nó, đó là kẻ nói dối”.

Thế nhưng tất cả dường như chỉ còn trong dĩ vãng. Những năm tháng mà Marseille và PSG thay nhau làm mưa làm gió ở Ligue 1 đã qua rồi (giờ là kỷ nguyên của Lyon và Bordeaux). Năm 1992 (được coi là thời điểm mà thuật ngữ “kinh điển” được gán cho trận cầu này), HLV Artur Jorge của PSG đã “chỉ mặt” Marseille mà nói: “Cút về địa ngục đi!”. 17 năm sau, Antoine Kombouare có lẽ chẳng còn tâm trí nào mà khiêu khích đối thủ nữa, bởi ông vẫn đang loay hoay tìm lối ra cho đội bóng đang khủng hoảng đủ đường của mình.


Khủng hoảng một cách...kinh điển?

Ở chiều ngược lại, Didier Deschamps có lẽ cũng đang nuối tiếc cái không khí nghẹt thở trước một cuộc đối đầu tầm cỡ mà ông đã từng là một trong những nhân vật quan trọng của nó năm xưa. Bây giờ, cả PSG và Marseille lo chỉnh đốn đội ngũ xộc xệch hiện tại đã đủ khổ lắm rồi, chứ đừng nói là lên báo công kích nhau ỏm tỏi như trước. Đội bóng thành phố cảng miền Nam đã tạm quên đi tuần lễ đen tối cách đây chưa lâu (thua liên tiếp ba trận trên mọi đấu trường) bằng hai thắng lợi gần đây trước Nancy ở Ligue 1 và Zurich ở Champions League, thế nhưng PSG thì vẫn đang chìm trong vũng lầy, với một tháng rưỡi không biết mùi chiến thắng (ba trận hòa, hai thất bại, ghi được đúng ba bàn) trên mọi mặt trận.

Vì vậy, nếu ai đó cứ khăng khăng rằng đây vẫn xứng đáng là trận “kinh điển” của nước Pháp, thì ý kiến ấy chỉ đúng trên khía cạnh...khủng hoảng. Sự ổn định, yếu tố quan trọng làm nên một nhà vô địch, là thứ Marseille còn thiếu và đang là điều viễn tưởng đối với PSG. Đội bóng thủ đô đá bóng như người ta...dự báo thời tiết, chẳng biết đâu mà lần. Mùa trước thế và mùa này cũng vậy (Đầu mùa này, họ thắng ba, hòa một để rồi từ đó trượt dài và không thể ngẩng mặt lên nữa). Marseille chịu quá nhiều những bất ổn sau hậu trường lẫn sân cỏ, và hiện tại vẫn đang loay hoay tìm ra bản sắc thi đấu cho chính mình dưới thời Deschamps.

Tuy nhiên, người ta gọi đây là một trận “Le Classique” không chỉ bởi danh tiếng và tiềm lực của hai CLB, không chỉ bởi sức hấp dẫn nổi tiếng đã trở thành thương hiệu, mà còn bởi tính chất khó lường và những kết cục thiên biến vạn hóa của nó. Một năm về trước, một PSG chỉ thắng nổi một trong ba trận trước đó ở Ligue 1 đã đánh bại Marseille 4-2 ngay tại Velodrome ở trận lượt đi, đê rồi để một Marseille với “thành tích” tương tự khuất phục dễ dàng 3-1 ở trận lượt về diễn ra trên Parc des Princes...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ