Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Kinhtedothi - Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1570/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Theo quyết định, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, có tư cách pháp nhân, con dấu mang hình Quốc huy và tài khoản riêng.

Ban Quản lý được giao chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu vực quản lý.

Khu vực Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, nơi thu hút nhiều dự án công nghiệp lớn. Ảnh: Trung Nhân

Việc thành lập Ban Quản lý mới đồng thời bãi bỏ Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 về thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 7/6/2007 về thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Trưởng Ban Quản lý sẽ trình UBND tỉnh Khánh Hòa quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là một trong những quyết sách cụ thể triển khai Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, góp phần tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh mới.

Một góc khu vực Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, nơi thu hút các dự án đô thị, du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: Trung Nhân

Đến nay, Khu kinh tế Vân Phong đã thu hút 155 dự án (131 dự án trong nước và 24 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt 61%, tương đương 3,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhiều dự án công nghiệp - năng lượng lớn tiếp tục là điểm sáng như Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 công suất 1.320 MW đã đi vào vận hành từ tháng 1/2024, đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương. Khu công nghiệp Ninh Thủy cũng đạt tỷ lệ lấp đầy 55,5% với tổng cộng 29 dự án, tạo việc làm cho gần 700 lao động...

Khu kinh tế Vân Phong không chỉ là điểm đến của công nghiệp và năng lượng mà còn đang chứng kiến sự bứt phá trong lĩnh vực bất động sản và du lịch cao cấp. Các dự án như Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã (5.900 tỷ đồng), Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông (39.000 tỷ đồng), Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn (25.000 tỷ đồng) cùng với các dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hồ Na; Khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí tổng hợp có sân gôn (golf) Hòn Lớn tại phân khu 1; Khu hỗn hợp dịch vụ, du lịch cao cấp núi Khải Lương tại phân khu 2. Cùng với đó là các dự án Khu công nghiệp Ninh Diêm 3 (giai đoạn 1: 135ha), Ninh Diêm 1 (250ha); Ninh Xuân 1; Ninh Xuân 2 (diện tích 498,3ha, tổng vốn đầu tư 4.033 tỷ đồng)… đang được hỗ trợ tích cực trong khâu thủ tục đầu tư cũng như triển khai các bước đề xuất dự án và cấp phép.

Ngoài ra, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Sonadezi, Becamex IDC, VSIP, Indel... cũng đang tích cực tham gia đề xuất các khu công nghiệp mới như Ninh Diêm, Ninh Xuân thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

Khánh Hòa đăng ký khởi công 4 dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh

Khánh Hòa đăng ký khởi công 4 dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh

Khánh Hòa hướng đến top 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất

Khánh Hòa hướng đến top 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

21 Jan, 10:13 AM

Kinhtedothi - “Chậm 3 ngày giải ngân, tôi có thể mất cả đơn hàng vài tỷ.” Đây không phải lời than thở, mà là thực tế vận hành quen thuộc của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME). Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao, dòng tiền không chỉ là yếu tố tài chính, mà là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng nắm bắt cơ hội và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

VPBank lập kỷ lục lợi nhuận 30.600 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng 53%

VPBank lập kỷ lục lợi nhuận 30.600 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng 53%

21 Jan, 10:12 AM

Kinhtedothi - Trong năm 2025, bằng việc phát huy sức mạnh cộng hưởng thịnh vượng, VPBank đã bứt phá rõ nét, ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và vượt kế hoạch ở toàn bộ chỉ tiêu tài chính: Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30.600 tỷ đồng.

Kinh tế số tăng tốc: Doanh nghiệp cần “đường băng” chính sách đủ dài

Kinh tế số tăng tốc: Doanh nghiệp cần “đường băng” chính sách đủ dài

21 Jan, 10:12 AM

Kinhtedothi - Với tốc độ tăng trưởng khoảng 20%/năm - kinh tế số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn mở ra dư địa lớn để DN, đặc biệt là khu vực tư nhân và DN nhỏ và vừa, bứt phá. Tuy nhiên, để DN tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số, việc gỡ bỏ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và năng lực triển khai đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ