Thành lập hai thị trấn tại huyện Tam Đảo

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố thành lập thêm 2 thị trấn Hợp Châu và Đại Đình theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, thị trấn Hợp Châu được thành lập trên cơ sở 9,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.267 người của xã Hợp Châu. Thị trấn Đại Đình được thành lập trên cơ sở 34,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.520 người của xã Đại Đình. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Tam Đảo có 3 thị trấn và 6 xã trực thuộc.
 Huyện Tam Đảo thành lập thị trấn Hợp Châu và thị trấn Đại Đình.
Xã Hợp Châu trước đây (nay là thị trấn Hợp Châu) là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Tam Đảo, có các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ đi qua. Đây cũng là địa bàn quan trọng, đặc biệt là cửa ngõ để đến các khu du lịch trọng điểm, các đô thị... của tỉnh.
Địa bàn Đại Đình cũng có nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Khu trung tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên, Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên, Bảo Tháp, chùa Thiên Ân, làng văn hóa du lịch cộng đồng (thôn Đền Thõng), có công trình cáp treo phục vụ du khách tham quan các đền trên núi Tam Đảo.
Lãnh đạo huyện Tam Đảo cho biết, 2 thị trấn được thành lập đã góp phần hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá III đề ra. Đây cũng là tiền đề để thị trấn Hợp Châu, thị trấn Đại Đình nói riêng, huyện Tam Đảo nói chung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện mục tiêu đạt các tiêu chí của đô thị và thị xã vào năm 2025.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần