Thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam
Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ ngành có liên quan đến lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định pháp luật.

Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động theo quy định.
Trước đó, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ kiến nghị về việc thành lập Hiệp hội này.
Những năm qua, ngành lúa gạo đang ngày càng khẳng định vị thế là ngành chủ lực của nền nông nghiệp nước ta. Mới đây, việc Chính phủ phê duyệt Đề án 1 triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long đang tạo đà để ngành lúa gạo phát triển theo một hướng mới.
Việc thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên mối liên kết thành chuỗi ngành hàng, hạn chế tình trạng cắt khúc như hiện nay để giúp nông dân và doanh nghiệp hưởng lợi lâu dài, giúp nhau cùng tiến.

Bộ Tài chính: Đảm bảo lương thực dự trữ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống
Kinhtedothi - Bộ Tài chính chủ động các giải pháp đảm bảo đủ nguồn lương thực dự trữ quốc gia sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, cấp bách.

Thực phẩm biến đổi gen: Cách tốt nhất để sản xuất lương thực bền vững?
Kingtedothi - Thực phẩm biến đổi gen (Genetically modified - GM) vẫn còn gây tranh cãi, nhất là ở châu Âu. Nhưng với một số chuyên gia, đó là phương pháp khoa học tốt nhất cho một hệ thống lương thực toàn cầu bền vững trong bối cảnh mất đa dạng sinh học và dân số thế giới gia tăng.

Hà Nội triển khai 8 nhóm giải pháp bảo đảm lương thực cho 10 triệu dân
Kinhtedothi - Triển khai Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội, UBND TP đã ban hành kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh lương thực cho 10 triệu dân cư trú, sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Thủ đô đến năm 2030.