Thanh niên Hà Đông nô nức lên đường nhập ngũ

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/2, quận Hà Đông long trọng tổ chức Lễ giao - nhận quân, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Các đồng chí lãnh đạo TP, quận chào cờ trong buổi Lễ giao quân của quận Hà Đông.
Quận Hà Đông xác định dựng nước đi đôi với giữ nước, tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng, mỗi năm có hàng trăm thanh niên trên địa bàn quận hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân đội, công an. Nhiều đồng chí đã trưởng thành trong môi trường quân đội, công an trở thành cán bộ, lãnh đạo.
Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng phát biểu tại buổi Lễ giao quân.
Để đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển và giao quân, Hội đồng nghĩa vị quân sự quận đã tuyển chọn được 99 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu, đủ điều kiện về sức khỏe, văn hóa, chính trị lên đường nhập ngũ phục vụ trong quân đội, công an nhân dân. Trong đó, có 52% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 59% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
100% thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay của quận được bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của dân tộc, quân đội. 41/99 thanh niên tòng quân được bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng về Đảng; 1 thanh niên là đảng viên. Đây là năm Hà Đông có chất lượng giao - nhận quân cao.
Các tân binh trong ngày nhập ngũ.
Thanh niên quận Hà Đông nhập ngũ năm nay sẽ về các đơn vị: Trung đoàn bộ binh 692 - Sư đoàn Bộ binh 301- Bộ binh Thủ đô Hà Nội; Trung đoàn bộ binh cơ giới 102 - Sư đoàn Bộ binh 308 - quân đoàn 1; Sư đoàn Không quân 371 - Quân chủng Phòng không không quân Trung tâm huấn luyện 304 - Tổng Cục Hậu Cần.
Theo thanh niên Trần Phương Hiếu, phường Đồng Mai, là đảng viên và cũng vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ viễn thông chia sẻ: "Em rất vui mừng được đi bộ đội lần này. Em mong muốn vào môi trường quân đội được rèn luyện thêm về sức khỏe, trình độ và cống hiến cho quân đội thông qua ngành học của mình".
Trong khi đó, em Nguyễn Hưng Quốc, phường Mộ Lao chia sẻ: "Em đang học đại học năm thứ nhất ngành học viễn thông. Em đi bộ đội ở nơi đây chắc chắn sẽ cho em rèn luyện tốt để hoàn thiện mình hơn. Em mong muốn được học tiếp trong môi trường quân đội và cống hiến hết mình trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước.
 Các tân binh nhập ngũ năm 2019 của quận Hà Đông.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Chủ tịch UBND quận Hà Đông tặng hoa các tân binh.
Sau khi Bí thư Quận ủy Lê Cường đốt đuốc tiếp lửa truyền thống, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng đã đánh trống khai hội tòng quân.
Phát biểu tại buổi lễ giao - nhận quân, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng đánh giá cao sự phối hợp tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã làm tốt công tác tuyển, giao nhận quân. Chủ tịch UBND quận Hà Đông đề nghị, các địa phương, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tiếp tục làm tốt chính sách hậu phương quân đội động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời thiết thực đối với các gia đình tâm binh nói riêng và quân dân nói chung, để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ huấn luyện, bảo vệ Tổ quốc.

Sau đây là những hình ảnh xúc động trong buổi Lễ giao - nhận quân của quận Hà Đông:
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

 Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông tặng khăn và động viên tân binh.
 Các tân binh chia tay gia đình lên đường nhập ngũ.

Các tân binh vui vẻ lên đường nhập ngũ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần