Thanh niên huyện Thường Tín tích cực tham gia ngày hội Hiến máu tình nguyện

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thường Tín (Hà Nội) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “ Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống” cho các bạn học sinh, đoàn viên, thanh niên, cơ quan, lực lượng vũ trang trong huyện.

Đại diện Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Thường Tín kiểm tra công tác hiến máu ngày 27/2
Đại diện Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Thường Tín kiểm tra công tác hiến máu ngày 27/2

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, để đảm bảo cho công tác hiến máu đạt kết quả, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp là Hội Chữ thập đỏ và đoàn thanh niên huyện triển khai tích cực công tác tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh về dịch Covid 19, kiến thức an toàn truyền máu; đồng thời phối hợp với các xã, các hội, đoàn thể cơ sở trang bị cho tình nguyện viên tham gia hiến máu khẩu trang y tế và sử dụng nước sát khuẩn tay để phòng chống dịch bệnh.

Đông đảo  thanh niên, đoàn viên huyện Thường Tín tham gia hiến máu trong ngày 27/2
Đông đảo  thanh niên, đoàn viên huyện Thường Tín tham gia hiến máu trong ngày 27/2

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trong 1 buổi sáng 27/2, đã có hơn 250 tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu. Qua kiểm tra huyết áp, chiều cao, cân nặng, các bệnh về máu, ban tổ chức đã thu được 229 đơn vị máu an toàn. Tham gia hiến máu tình nguyện được 7 lần, Đoàn viên Nguyễn Hồng Anh cũng như nhiều bạn đoàn viên, thanh niên khác tâm sự với mong muốn được đóng góp giọt máu đào của mình để mang lại sự sống cho người bệnh.

Nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Thường Tín phấn khởi tham gia hiến máu
Nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Thường Tín phấn khởi tham gia hiến máu

Đây là đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên trong năm 2022 được huyện Thường Tín tổ chức thể hiện nghĩa cử cao đẹp, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng đặc biệt là trước tình trạng khan hiến máu hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid 19.